Thứ 4, 24/04/2024, 18:19[GMT+7]

Trung úy Phạm Đăng Quang: Tâm huyết với phong trào thanh niên

Thứ 2, 24/04/2017 | 17:15:08
1,871 lượt xem
Tận tụy với công việc, năng nổ trong công tác đoàn là lời nhận xét của đồng đội về Trung úy Phạm Đăng Quang, nhân viên Đại đội Kho, Phòng Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh.

Nhân viên Đại đội kho, Phòng Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh bảo dưỡng các phương tiện kỹ thuật của đơn vị.

Năm 2013, Quang được điều động từ Sư đoàn 395 (Quân khu 3) về nhận nhiệm vụ tại Đại đội Kho đóng quân trên địa bàn xã Hồng Minh (Hưng Hà). Ở đơn vị mới, số lượng, đoàn viên thanh niên ít, với cương vị là Phó Bí thư Chi đoàn, anh đã tham mưu với Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức kết nghĩa với Đoàn Thanh niên Trường Tiểu học Lý Nam Đế, xã Hồng Minh. Thời gian qua, Chi đoàn đã phối hợp với đơn vị kết nghĩa tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, dân tộc. Qua các hoạt động phối hợp đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương.  

Từ năm 2014 đến nay, mô hình hòm tiết kiệm do Quang tham mưu xây dựng hoạt động tốt. Sau 3 năm, cán bộ, đoàn viên trong đơn vị đã tiết kiệm hơn 20 triệu đồng. Số tiền trên được dùng vào hoạt động thăm hỏi quân nhân ốm đau, thăm hỏi, tặng quà một Bà mẹ Việt Nam anh hùng do Phòng Kỹ thuật nhận phụng dưỡng. Năm 2016, khắc phục hậu quả cơn bão số 1, Chi đoàn đã huy động 100% đoàn viên, thanh niên tham mưu với Phòng Kỹ thuật tăng cường hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân các địa phương của huyện Hưng Hà thu hoạch lúa. Chi đoàn còn huy động đoàn viên, thanh niên trong đơn vị tham gia 300 ngày công nạo vét kênh mương nội đồng, làm đường nông thôn, thu hoạch lúa giúp nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, Trung úy Phạm Đăng Quang đã tham mưu cho cấp trên đầu tư xây dựng 1 công trình thanh niên là “Giá đa năng dùng để bảo quản vũ khí” trị giá 28 triệu đồng. Năm 2017, Chi đoàn Phòng Kỹ thuật xây dựng  và quản lý 2 công trình vườn cây thuốc nam và vườn cây ăn quả tại doanh trại Đại đội Kho có gắn biển chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh. Ngoài ra, Chi đoàn còn xây dựng công trình điện chiếu sáng khu vực kho kỹ thuật và thành lập được 1 tổ tuần tra thanh niên tự quản, có ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo vệ an toàn kho.

Cùng với tham gia tích cực phong trào đoàn, Phạm Đăng Quang còn được chỉ huy, đơn vị tín nhiệm tham gia các cuộc thi do Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 3 tổ chức như: Tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp Quân khu 3, hội thi cán bộ đoàn giỏi và tham gia đội tuyên truyền ca khúc cách mạng của Bộ CHQS tỉnh… Đặc biệt, Quang đã đạt giải nhất tại hội thi cán bộ đoàn giỏi tỉnh Thái Bình năm 2016 do Tỉnh đoàn tổ chức.

Trung úy Phạm Đăng Quang cho biết thêm: Là nhân viên Đại đội Kho, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật, vũ khí, khí tài, đạn dược của đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy năng lực bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như tích cực tham gia công tác thanh niên, phong trào đoàn ở đơn vị.

Với sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của bản thân, hai năm liền Trung úy Phạm Đăng Quang là chiến sĩ thi đua cơ sở (2015, 2016); Anh đã được tặng thưởng 2 Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhì và hạng ba của Chủ tịch nước, bằng khen của Cục Kỹ thuật (Quân khu 3) và được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao giấy chứng nhận thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Thái Bình năm 2016; đảng viên trẻ, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2012 - 2017.

Tất Đạt