Thứ 4, 24/04/2024, 04:34[GMT+7]

Điểm sáng xây dựng môi trường văn hóa quân đội

Thứ 6, 11/08/2017 | 09:19:47
1,738 lượt xem
Thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Thái Bình đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Hoạt động thể dục thể thao ở Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Bình.

Thượng tá Tạ Minh Ngà, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: Trên cơ sở 4 mục tiêu, 5 tiêu chuẩn xây dựng môi trường văn hóa, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; định hướng nhận thức và thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động bằng các hoạt động giáo dục chính trị, tuyên truyền cổ động, tổ chức văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng... từ đó xây dựng kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị.

Đảng ủy, Ban CHQS thành phố thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về xây dựng môi trường văn hóa, đơn vị văn hóa; thường xuyên duy trì, thực hiện nghiêm kỷ luật quân đội, kỷ luật dân vận gắn với thực hiện 10 lời thề danh dự của quân nhân, 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân. Coi việc xây dựng con người vừa là mục tiêu vừa là động lực, đơn vị đặc biệt quan tâm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và phẩm chất đạo đức, lối sống. Chính vì thế, trong những năm qua, đơn vị không có trường hợp quân nhân vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước, đơn vị an toàn. 100% gia đình cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đạt gia đình văn hóa.

Năm 2016, Ban CHQS thành phố đã được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc khang trang. Đến nay, Ban CHQS thành phố bảo đảm đủ hệ thống nhà làm việc, nhà ở, nhà xe, hệ thống kho tàng, sân chơi thể thao, tường bao quanh. Đơn vị duy trì và phát huy hiệu quả phòng đọc với trên 200 đầu sách, báo, tạp chí các loại phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, chiến sĩ. Hàng năm, đơn vị đầu tư trên 200 triệu đồng để tu sửa làm mới hệ thống pa nô, khẩu hiệu, đặt mua báo, tạp chí nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết và làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng tại đơn vị luôn được quan tâm, coi trọng và duy trì thường xuyên, điển hình như việc duy trì 10 bài hát quy định của quân đội… 

Đại úy Cao Tiến Mạnh, Trợ lý Chính trị Ban CHQS thành phố chia sẻ: Ở phòng đọc của đơn vị, chúng tôi có thể tìm đọc nhiều loại sách, báo phù hợp với sở thích của từng người. Hàng quý, đơn vị thường xuyên cập nhật các đầu sách mới về chính trị, pháp luật, kiến thức chuyên ngành quân sự mới được ban hành… để cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu, học tập, nghiên cứu. Nhờ có phòng đọc này mà chúng tôi nắm bắt kịp thời, đầy đủ thông tin trong và ngoài nước, giảm căng thẳng sau mỗi giờ làm việc, qua đó duy trì và phát huy văn hóa đọc trong đời sống bộ đội. Ngoài ra, đơn vị đã dành một diện tích đất để trồng rau và chăn nuôi, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, vừa tạo cảnh quan môi trường, vừa cải thiện bữa ăn cho quân nhân với mức tăng thêm 6.000 đồng/người/ngày.

Cùng với xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, Ban CHQS thành phố Thái Bình còn làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ quân dân. Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã tham gia 6.256 ngày công lao động và ủng hộ 45 tấn xi măng làm đường giao thông nông thôn; huy động hàng nghìn ngày công phối hợp nạo vét, cải tạo, khơi thông dòng chảy, phục vụ đời sống và sản xuất. Ngoài ra, đơn vị đã kịp thời tham gia hiệu quả trong công tác khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lụt gây ra trên địa bàn thành phố...

Đồng chí Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết thêm: Với sự nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, 10 năm liền (2007 - 2016), Ban CHQS thành phố Thái Bình được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng cờ đơn vị xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố xác định tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, nhất là vai trò nêu gương của cán bộ chỉ huy trong đơn vị để cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” luôn là động lực để đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tất Đạt