Thứ 4, 17/04/2024, 05:59[GMT+7]

Quang Trung với công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Thứ 4, 16/08/2017 | 08:15:38
1,121 lượt xem
Những năm qua, xã Quang Trung (Kiến Xương) luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng dân quân xã Quang Trung phối hợp với Công an xã tuyên truyền, vận động người dân không tái lấn chiếm lòng, lề đường.

Anh Đặng Thanh Tuấn, cán bộ làm công tác thể dục thể thao xã Quang Trung cho biết: Ngay sau khi xuất ngũ trở về địa phương, tôi được UBND xã cử đi học lớp trung cấp ngành quân sự cơ sở, là nguồn cán bộ quân sự xã sau này. Không chỉ có tôi mà nhiều đồng chí sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được chính quyền địa phương quan tâm, tư vấn học nghề tại các trung tâm dạy nghề có uy tín của quân đội. Một số quân nhân xuất ngũ được tạo điều kiện tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm tạo nguồn cán bộ cấp xã.

Cùng với thực hiện tốt chế độ, chính sách với bộ đội xuất ngũ, 10 năm trở lại đây, Quang Trung luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao quân. Hàng năm, Ban CHQS xã luôn làm tốt công tác rà soát, đăng ký, quản lý danh sách thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Đối với những thanh niên đi làm ăn xa phải có giấy cam kết của bản thân, gia đình thanh niên về khám tuyển khi có lệnh. Đối với những trường hợp cố tình chống, trốn nghĩa vụ, Ban CHQS xã chủ động phối hợp với Công an xã lập hồ sơ xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự.


Ông Lê Văn Đô, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quang Trung cho biết: Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự đến toàn thể cán bộ, nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Nhờ vậy, 100% thanh niên về sơ, khám tuyển đúng thời gian. Số được sức khỏe yên tâm tư tưởng nhận nhiệm vụ. Để khuyến khích, động viên tân binh, cùng với quà của tỉnh, huyện, xã cũng hỗ trợ 1,2 triệu đồng/tân binh.

Không chỉ làm tốt công tác tuyển quân, Quang Trung còn chú trọng xây dựng lực lượng dân quân ổn định, vững mạnh. Lực lượng dân quân thường xuyên được kiện toàn và biên chế đúng, đủ quân số theo quy định. Trong huấn luyện luôn bảo đảm thời gian, quân số, an toàn vũ khí và con người. Kết quả huấn luyện hàng năm có trên 85% đạt khá, giỏi. Riêng năm 2017, 10 đồng chí dân quân cơ động của xã đại diện lực lượng dân quân cơ động huyện Kiến Xương tham gia hội thao dân quân cơ động do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Kết quả, đoàn huyện Kiến Xương xếp thứ 4 toàn đoàn.

Ngoài ra, lực lượng dân quân xã Quang Trung còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương bảo vệ an toàn địa bàn trong các dịp lễ, tết. Năm 2016, lực lượng dân quân và công an xã Quang Trung đã vận động, thu hồi 1 súng và nhiều dao, kiếm, vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ… Nhiều năm liền địa phương không có tiếng pháo. Đầu năm 2017, các đơn vị đã phối hợp hiệu quả trong thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Quang Trung có 181 liệt sĩ, 21 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ông Vũ Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Quang Trung cho biết: Việc quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, thực hiện các chính sách hậu phương quân đội được Quang Trung xác định là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Hiện nay, toàn xã có 362 đối tượng hưởng chế độ chính sách hàng tháng. Thực hiện Quyết định số 142, Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ, địa phương đã chi trả chế độ chính sách cho 568 đối tượng, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng. Vừa qua, Hội đồng chính sách xã đã hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và xét duyệt đối tượng là dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ với 36 hồ sơ, trong đó đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần là 12 trường hợp. 

Các hoạt động thiết thực, hiệu quả của lực lượng vũ trang xã Quang Trung đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thiên Ân