Thứ 7, 20/04/2024, 06:30[GMT+7]

Vũ Thư sôi nổi phong trào thi đua quyết thắng

Thứ 6, 01/09/2017 | 10:16:22
1,569 lượt xem
Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) đã tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Vũ Thư vượt qua khó khăn, vươn lên lập thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dân quân tự vệ huyện Vũ Thư sôi nổi huấn luyện.

Theo Thượng tá Lại Hợp Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vũ Thư: Nét nổi bật trong phong trào TĐQT của LLVT huyện thời gian qua là luôn gắn với việc học và làm theo Bác. Bên cạnh đó, phong trào thi đua của LLVT huyện thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt công tác, bám sát các mục tiêu thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

Trong huấn luyện, đơn vị thường xuyên đổi mới phương pháp huấn luyện cho các lực lượng; làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp; đồng thời, chủ động chuẩn bị tốt điều kiện về vật chất, thao trường bãi tập, học cụ, bài giảng. Địa phương đã đầu tư xây dựng và mở rộng trường bắn trị giá hàng tỷ đồng; tu sửa, làm mới gần 300 chiếc bia huấn luyện, 150 mô hình học cụ, trên 600 sổ sách, giáo án và 11 sáng kiến mới... 

Với cách làm bài bản, sáng tạo, phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân nên chất lượng huấn luyện năm sau cao hơn năm trước, quân số tham gia luôn đạt cao. Qua kiểm tra, kết quả huấn luyện hàng năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó loại khá, giỏi đạt trên 75%. 

Ngoài ra, địa phương đã chỉ đạo 25/30 xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, diễn tập khu vực phòng thủ huyện và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2014 được cấp trên đánh giá cao.

Tăng gia ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vũ Thư.

Điều đáng ghi nhận trong phong trào TĐQT của LLVT huyện Vũ Thư là cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn nhận thức đúng vai trò và động lực của công tác thi đua, khen thưởng gắn với nhân rộng điển hình tiên tiến. 

Thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Chính trị viên Ban CHQS huyện nhấn mạnh: Đảng ủy, chỉ huy đơn vị xác định công tác giáo dục, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, khơi dậy ý thức tự giác và sức sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ là động lực để từng cá nhân hăng say cống hiến, vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến có nhiều đổi mới, sáng tạo. Cơ quan quân sự từ huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch, lựa chọn mô hình, xác định nội dung, cách làm hay, chú trọng những mô hình mới. Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng. 

5 năm qua, LLVT huyện Vũ Thư đã có 491 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong giai đoạn 2012 - 2017, Ban CHQS huyện đều được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, đơn vị vững mạnh toàn diện. Các năm 2014, 2016 và 2017, đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen...

Trong phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Vũ Thư đã tham gia bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã hiến trên 1.000m2  đất; tham gia trên 12.000 ngày công lao động; ủng hộ trên 300 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn; phối hợp nạo vét, cải tạo, khơi thông dòng chảy hàng chục ki-lô-mét sông, kênh nội đồng phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân. 

Ngoài ra, LLVT huyện đã huy động quân số kịp thời tham gia khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân, tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời bình. Ban CHQS huyện đã động viên cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm chi tiêu, đóng góp ngày lương được gần 300 triệu đồng ủng hộ các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện...

Đồng chí Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết thêm: Phát huy truyền thống quê hương và những kết quả đã đạt được, thời gian tới, LLVT huyện Vũ Thư tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện phong trào TĐQT, tạo động lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng LLVT huyện ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tất Đạt