Chị Ngân tạo việc làm cho 60 lao động
Chị Ngân cho biết, chị sinh ra và lớn lên ở huyện Mai Châu (Hòa Bình). Về Thái Bình làm dâu, để đỡ đần chồng trang trải kinh tế gia đình, nuôi các con ăn học, chị vừa làm ruộng vừa mở cửa hàng bán đồ tạp hóa.
Năm 2007, chỉ qua bức ảnh chiếc làn trên quyển catalog của Thái Lan, chị đã mày mò suốt 6 tháng trời để đan thành công chiếc làn đựng gà. Ban đầu, những chiếc làn được chị bán cho chính những người bạn của mình. Tiếng lành đồn xa, qua những người bạn, nhiều người đã biết mặt hàng làn nhựa của chị và đặt hàng ngày càng nhiều. Từ buổi đầu chỉ bán được 3 chiếc/tháng, sau một thời gian chị đã bán được 10 chiếc/tháng rồi 30 chiếc/tháng.
Để những chiếc làn nhựa đan ra ngày càng đẹp hơn cả về chất liệu và màu sắc, chị đã tìm tòi thay đổi nhiều loại vật liệu khác nhau. Hiện nay, mặt hàng làn nhựa đựng gà của chị đã được bán rộng rãi ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình... Thông qua các đại lý, mặt hàng làn nhựa của gia đình chị đã vươn ra cả thị trường nước ngoài. Tính trung bình 5 năm gần đây mỗi năm cơ sở sản xuất của gia đình chị sản xuất được 12.000 sản phẩm làn nhựa; tạo việc làm, tăng thu nhập cho 60 lao động với thu nhập bình quân khoảng 4 triệu đồng/người/tháng, người làm tốt có thu nhập tới 10 triệu đồng/tháng.
Đặc biệt, cơ sở sản xuất làn nhựa của gia đình chị còn tạo việc làm cho nhiều lao động là người khuyết tật. Điển hình như chị Lại Thị Nhung, bị liệt hai chân đã hơn 24 năm nay nhưng nhiều năm nay chị đã có thể lao động kiếm tiền như một người có sức khỏe tốt.
Chị Nhung chia sẻ: Trước đây tôi chẳng làm được gì. Nhưng từ khi chị Ngân mở cơ sở sản xuất làn nhựa và dạy nghề, tạo việc làm cho nên gần 10 năm nay tôi ngồi tại nhà mà vẫn kiếm được tiền để cùng chồng nuôi các con ăn học, trưởng thành. Bình quân một tháng đan làn tôi có thu nhập 4 triệu đồng, tháng làm được nhiều thì được khoảng 7 - 8 triệu đồng.
Nam giới thường làm những việc khó khăn hơn như đóng đế, làm quai làn.
“Chị Trần Thị Ngân không chỉ là phụ nữ năng động làm kinh tế giỏi, tạo việc làm giúp nhiều hội viên phụ nữ trong xã có việc làm ổn định vươn lên thoát nghèo mà ở địa phương chị còn được biết đến là một người vợ, một người mẹ đảm đang. Bên cạnh đó, chị cũng là một hội viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động do các cấp hội phát động, đặc biệt là tham gia hoạt động xã hội, từ thiện” - chị Vũ Thị Thanh Trà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Hòa nhận xét.
Thúy Vân - Mai Hiền
(Đài TTTH thành phố)
Tin cùng chuyên mục
- Nghị lực vươn lên của cô gái một chân 24.08.2023 | 09:38 AM
- Người thương binh hơn 30 năm canh giấc ngủ cho đồng đội 20.07.2023 | 09:14 AM
- Những người “làm dâu trăm họ” ngành y 30.06.2023 | 10:09 AM
- Người truyền lửa đam mê phong trào bóng bàn 05.06.2023 | 10:52 AM
- Hai thầy giáo trao trả hơn 10 triệu đồng và 5.000 yên Nhật cho người đánh rơi 08.11.2022 | 02:28 AM
- Nỗ lực vì sức khỏe người dân 25.04.2022 | 15:01 PM
- Thành viên tổ công tác liên ngành chốt kiểm soát dịch Covid-19 nhặt được của rơi trả lại người mất 15.09.2021 | 23:48 PM
- Biến ruộng thành ao, thu tiền tỷ 13.09.2021 | 08:29 AM
- Vươn lên từ vùng đất trũng 19.07.2021 | 09:46 AM
- Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2021)Gương sáng đời thường 15.07.2021 | 09:28 AM
Xem tin theo ngày
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
- Chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài
- Xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hungary
- Khai mạc lễ hội Tiên La năm 2024
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đề xuất phương án cấp khí LNG cho các dự án trên địa bàn Thái Bình
- Lấy ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng
- Hơn 3.300 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện trong tháng thanh niên năm 2024
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam
- Công bố quyết định về công tác cán bộ tại huyện Vũ Thư
Bùi Thị Duyên - 7 năm trước