Thứ 6, 29/03/2024, 03:17[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Thứ 5, 06/04/2017 | 13:34:56
3,582 lượt xem
Sáng ngày 6/4 (ngày 10/3 năm Đinh Dậu), tại Đền Thượng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng, mở đầu cho lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017.

Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào làm lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Chủ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, MTTQ, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương. Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam… Lãnh đạo 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước, Bến Tre tham gia giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017, cùng hàng chục vạn đồng bào trong và ngoài nước.

Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp hương tại Đền Giếng.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình do đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đúng 6 giờ sáng, đoàn dâng hương với đội nghi trượng, cờ phướn khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung, đền Thượng. Đi đầu là đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”. Tiếp sau là đoàn thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống mang hương, hoa, lễ vật và 100 thanh niên tượng trưng cho 100 người con được sinh ra từ bọc trứng của mẹ Âu Cơ. Sau đội nhạc lễ, kiệu rước là đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các địa phương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các đoàn góp giỗ cùng đông đảo đồng bào về tham dự lễ giỗ Tổ.

Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặt vòng hoa tưởng niệm bên bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên Phong tại ngã năm Đền Giếng

Lời khai mạc của Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017 đã nêu bật ý nghĩa to lớn của lễ giỗ Tổ Hùng Vương, biểu tượng văn hóa thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”. Đặc biệt nhấn mạnh tới sự phối hợp, tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao của 4 địa phương: Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước, Bến Tre thay mặt nhân dân cả nước cùng tỉnh Phú Thọ đã tích cực, chu đáo triển khai kế hoạch giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017.

Sau hồi chiêng, trống cẩn cáo tổ tiên, trong không khí trang nghiêm, thành kính, thay mặt cho hơn 90 triệu đồng bào trong và ngoài nước, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trưởng đoàn 4 tỉnh, thành phố tham gia giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017 đã vào thượng cung dâng hương, hoa, lễ vật tri ân công đức tổ tiên, tưởng niệm các Vua Hùng. Kính cáo trước anh linh tổ tiên những thành tựu to lớn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Nguyện khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, cùng phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ toàn vẹn giang sơn gấm vóc, đưa đất nước ngày càng phát triển hùng mạnh, trường tồn.

Đoàn nghi lễ khởi hành lễ rước dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Sau nghi thức dâng hương, đoàn hành lễ đã tới thắp hương tri ân tại lăng Vua Hùng, đền Giếng, đặt vòng hoa thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc bên bức phù điêu có hình tượng Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên Phong tại ngã năm Đền Giếng.

Ngay sau lễ dâng hương của đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đông đảo đồng bào trong và ngoài nước đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức tổ tiên tại các đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng và sôi nổi tham gia các hoạt động lễ hội, văn hóa dân gian.

Trịnh Cường – Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày