Thứ 6, 29/03/2024, 21:38[GMT+7]

Hiểm nguy từ các phương tiện chở hàng cồng kềnh

Thứ 6, 07/04/2017 | 13:18:11
4,412 lượt xem
Không ít vụ việc đau lòng liên quan đến những chiếc xe chở hàng cồng kềnh đã xảy ra, thế nhưng khi dạo một vòng quanh Thành phố, không khó để bắt gặp cảnh kéo đẩy, mang vác vật liệu cồng kềnh, quá khổ trên đường...

Những chiếc xe chở tôn sắc nhọn, cồng kềnh nghênh ngang trên đường.

Theo thống kê,  dù chưa gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng dẫn đến chết người nhưng xe xích lô, xe ba gác chở hàng cồng kềnh trên địa bàn thành phố Thái Bình đã gây ra rất nhiều vụ va quệt và luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nếu người đi đường bất cẩn.

Theo Điều 8, Nghị định 46 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt: người điều khiển xe đạp, xe máy, xe thơ sơ xếp hàng hóa quá giới hạn quy định không đảm bảo ATGT sẽ bị phạt từ 60.000đ – 80.000đ. Có lẽ do mức phạt chưa đủ sức răn đe, cộng với việc lực lượng chức năng chưa quan tâm, xử lý quyết liệt nên những cảnh tượng như thế này trên địa bàn thành phố Thái Bình vẫn đang diễn ra rất phổ biến.

Sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Thái Bình tại một số tuyến đường trên địa bàn Thành phố.


Những thanh sắt dài, không được bịt đầu tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ảnh chụp tại đường Lý Thường Kiệt.



Xe chở hàng cồng kềnh trên đường Lê Lợi...

...đường Quang Trung.

Trên cầu Phúc Khánh.


Thực hiện: Nguyễn Thơi

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày