Thứ 7, 20/04/2024, 01:40[GMT+7]

Công điện về chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Thứ 2, 17/04/2017 | 15:01:32
1,089 lượt xem
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai-Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện về chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng nay (17/4), áp thấp nhiệt đới đã đi vào biển Đông, cường độ áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên cường độ và di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15 - 20km/h. Đến 07h ngày 18/4, tâm áp thấp nhiệt đới ở 15,8 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm với gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật cấp 7 - 8, biển động sẽ từ vĩ tuyến 11 đến vĩ tuyến 17 độ bắc, phía Đông kinh tuyến 115. Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển lên phía Bắc.

Để sẵn sáng ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành ven biển từ Thanh Hóa đến Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các bộ ngành liên quan. 

Nội dung công điện như sau:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo, hướng dẫn cho chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm;

- Theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ liên lạc thường xuyên để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền;

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu;

- Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày