Thứ 6, 29/03/2024, 19:15[GMT+7]

Hội nghị báo chí toàn quốc 2017: Nhanh chóng đưa quy định đạo đức người làm báo vào thực tiễn

Thứ 7, 22/04/2017 | 11:04:24
1,376 lượt xem
Từ ngày 21 đến 23/4, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc năm 2017.

Toàn cảnh hội nghị ( Nguồn ảnh: Báo Lâm Đồng)

Các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam;  Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông dự hội nghị. 

Trong ba ngày, các hội viên, nhà báo thuộc 307 tổ chức Hội Nhà báo, liên chi hội, chi hội trực thuộc được quán triệt Luật Báo chí, 10 điều quy định đạo đức người làm báo; tập huấn công tác kiểm tra; tổng kết công tác Hội Nhà báo năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Trong công cuộc đổi mới, đội ngũ người làm báo có nhiều tấm gương tiêu biểu, song cũng xuất hiện nhiều biểu hiện, hành vi tiêu cực như thông tin sai sự thật, thương mại hóa; lạm quyền lợi dụng vị trí và công việc để trục lợi… làm giảm uy tín của báo chí với xã hội, tổn hại đến lợi ích của đất nước và cộng đồng. Trước tình hình đó, ngày 15/12/2016, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam ban hành 10 điều quy định đạo đức người làm báo, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. Ngày 30/3/2017, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ban hành quyết định thành lập Hội đồng xử lí vi phạm với 23 thành viên gồm đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và một số cơ quan báo chí…

Việc tập huấn cho đội ngũ người làm báo về công tác kiểm tra, quán triệt Luật và quy định đạo đức nghề nghiệp góp phần nâng cao nghiệp vụ, xây dựng môi trường báo chí lành mạnh.

Theo ngaymoionline

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày