Thứ 3, 16/04/2024, 21:15[GMT+7]

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình đồng hành cùng người khuyết tật

Thứ 2, 24/04/2017 | 17:19:50
1,679 lượt xem
Bằng các hình thức hỗ trợ sinh kế (bò giống, lợn giống), tạo việc làm cho người khuyết tật, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình đã giúp cho nhiều hộ gia đình người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Người khuyết tật được hỗ trợ bò giống để phát triển kinh tế.

Trước năm 2007, cơ sở in của người khuyết tật thuộc Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Vũ Thư luôn trong tình trạng không có việc làm, thu nhập của người lao động thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy điều này, năm 2007 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình giúp đỡ cơ sở thông qua việc chuyển các mẫu biểu, tờ kê khai… của Công ty cho cơ sở in qua đó tạo việc làm thường xuyên cho người khuyết tật. 

Bà Nguyễn Thị Nga, chủ cơ sở cho biết: Từ khi Công ty chuyển toàn bộ các bảng kê, sổ sách đến cơ sở để in, công việc của người khuyết tật đều hơn và mức thu nhập cũng cao hơn. Hiện nay, bình quân lao động tại cơ sở thu nhập hơn 3 triệu đồng/tháng giúp họ ổn định cuộc sống.

Với những hộ gia đình người khuyết tật, hộ nghèo xã An Bình (Kiến Xương) được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình hỗ trợ lợn giống thực sự là bước đệm để họ thoát nghèo. Năm 2016, Công ty đã hỗ trợ 10 con lợn giống cho 10 hộ người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trong xã, đến nay hầu hết lợn giống đã sinh sản, mỗi năm trừ chi phí mang lại cho mỗi hộ vài triệu đồng. 

Gia đình bà Trần Thị Vinh, thôn Bình Trật Nam thuộc diện khó khăn của xã. Chồng bà bị tai biến hơn 20 năm, không làm được việc nặng, bản thân bà sức khỏe yếu nên mọi sinh hoạt trong gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, gia đình được Công ty hỗ trợ lợn giống năm 2016. Bà Vinh tâm sự: Gia đình tôi được Công ty hỗ trợ lợn giống, đến nay lợn đã sinh sản, trừ chi phí mỗi năm đem lại cho gia đình vài triệu đồng, giúp gia đình có số vốn nhỏ để tăng gia sản xuất.

Với phương châm “Chung tay giúp đỡ người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn” từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi trong tỉnh. 

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho biết: Hiện nay, trong tỉnh còn rất nhiều người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi cần sự giúp đỡ. Xuất phát từ thực tế đó, hàng năm lãnh đạo Công ty luôn trích một phần kinh phí từ doanh thu của Công ty và vận động khách hàng trúng giải để ủng hộ người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Tính riêng trong 3 năm (2014 - 2016), Công ty đã trích và vận động khách hàng ủng hộ gần 200 triệu đồng giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với việc quan tâm đến những người yếu thế trong xã hội, Công ty còn tích cực tham gia vào công tác an sinh xã hội và các hoạt động từ thiện, nhân đạo, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa, ủng hộ xây dựng nông thôn mới, quỹ phòng, chống thiên tai, bão lụt, ủng hộ ghế đá cho trạm y tế, trường mầm non, tặng quà tết cho người nghèo… trị giá hàng trăm triệu đồng. Từ những hoạt động ý nghĩa đó, nhiều người khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, nhiều tuyến đường, trường học ở một số địa phương khang trang, sạch đẹp hơn.

Đánh giá về hoạt động chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi của Công ty, ông Mai Xuân Trường, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh cho biết: Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình luôn đồng hành với mọi hoạt động của Hội từ việc hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật đến chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những việc làm của Công ty có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm đối với những người yếu thế trong xã hội, giúp họ tự tin, vượt qua mặc cảm vươn lên lao động sản xuất để ổn định cuộc sống.

Nguyễn Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày