Thứ 5, 28/03/2024, 18:00[GMT+7]

Bất chấp nguy hiểm, người dân "vô tư" đi ngược chiều

Thứ 4, 26/04/2017 | 16:59:12
2,013 lượt xem
Mặc dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng hiện nay tình trạng người dân đi ngược chiều trên quốc lộ 10, đoạn từ Trường Tiểu học Đông Hợp đến thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng) vẫn diễn ra rất phổ biến.

Người dân "vô tư" dàn hàng ngang, đi ngược chiều trên quốc lộ 10.

Theo phản ánh của người tham gia giao thông, trên dọc tuyến quốc lộ 10 đoạn từ Trường Tiểu học Đông Hợp đến thị trấn Đông Hưng được bố trí dải phân cách cứng, chia mặt đường thành hai chiều riêng biệt để bảo đảm an toàn cho người, phương tiện khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, do ý thức chấp hành trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông chưa cao, một số người dân sẵn sàng điều khiển phương tiện đi vào đường ngược chiều để rút ngắn khoảng cách, thời gian di chuyển. Tình trạng này diễn ra từ lâu và rất phổ biến, đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý dứt điểm để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Thái Bình ghi lại trong sáng ngày 26/4:

Người dân bất chấp nguy hiểm vẫn đi vào đường ngược chiều.


Những hình ảnh như thế này vẫn thường xuyên diễn ra dọc tuyến quốc lộ 10 đoạn từ Trường Tiểu học Đông Hợp đến thị trấn Đông Hưng.


Thực hiện: Hải Dương