Thứ 4, 24/04/2024, 15:24[GMT+7]

Triều Tiên hạn chế bán xăng, dầu

Thứ 5, 27/04/2017 | 08:11:34
663 lượt xem
Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 26/4 đưa tin, Triều Tiên đã bắt đầu hạn chế bán xăng dầu tại thủ đô Bình Nhưỡng, khiến giá mặt hàng này tăng cao gấp 7 lần.

Đường phố Triều Tiên.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, nhiều trạm xăng đã giới hạn mức bán hoặc tạm đóng cửa. Thậm chí, nhiều trạm bán xăng đã ngừng hoạt động trong tuần qua.

Cũng theo nguồn tin trên, các cây xăng hiện không được cấp thêm xăng mới và lượng dự trữ cũng gần như đã cạn kiệt. Trung Quốc là nước cung ứng hầu hết các nhu cầu về xăng dầu cho Triều Tiên. Còn một phần là do Nga cung cấp.

Thông tin này được đưa trước thềm cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ, nhằm thảo luận các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Triều Tiên. Trong đó, có thể bao gồm các lệnh cấm nhập khẩu dầu đối với quốc gia Đông Bắc Á này.

Theo vtv.vn