Thứ 7, 20/04/2024, 21:05[GMT+7]

Lực lượng vũ trang tỉnh - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Thứ 6, 28/04/2017 | 09:15:02
2,307 lượt xem
Ba năm qua, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã lan tỏa sâu rộng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, trở thành đợt sinh hoạt chính trị, là cơ hội tốt để mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về phẩm chất truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát 32 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huấn luyện năm 2017.

Trên cơ sở 4 nội dung chủ yếu của cuộc vận động, cấp ủy, chỉ huy các cấp hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch, đăng ký phấn đấu học tập, rèn luyện, tập trung đột phá vào việc khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Đặc biệt, các đơn vị thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, gắn với thực hiện “nói đi đôi với làm” nhằm nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. Hàng năm, có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, gần 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tá Phạm Đức Kiên, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Nét mới trong việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đó là sau giờ học, các tập thể, cá nhân đều xây dựng chương trình, kế hoạch, viết thu hoạch và xây dựng kế hoạch thực hiện, bảo đảm sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chức trách của từng cá nhân. Nhiều đơn vị đã phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm hội họp không cần thiết, quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ và cải tạo nơi ở, làm việc. Điển hình là Ban CHQS huyện Đông Hưng, Trường Quân sự tỉnh, Ban CHQS thành phố Thái Bình…

Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, LLVT tỉnh đã có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Với mô hình “Hòm tiết kiệm làm theo lời Bác”, trong 3 năm LLVT tỉnh đã quyên góp, tiết kiệm hơn 800 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà gia đình quân nhân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các mô hình: “Vườn rau tăng gia làm theo lời Bác” của Phòng Kỹ thuật; mô hình “Tăng gia, chăn nuôi giỏi” của Phòng Tham mưu; mô hình “3 xây, 2 chống, 1 đẩy mạnh” của Phòng Chính trị đã góp phần xây dựng tổ chức đảng quân đội trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện... 

Cùng với xây dựng các mô hình, LLVT tỉnh còn đẩy mạnh phong trào “Rèn đức, rèn sức, luyện tài, hội thi, hội thao giành thứ hạng cao” đã khích lệ động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong LLVT tỉnh hăng say phấn đấu, cống hiến tài năng trong thực hiện nhiệm vụ, biến các chỉ tiêu thi đua, các mô hình, phong trào thành hành động, việc làm mang lại kết quả cao.

Đại tá Phạm Đức Kiên, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cùng với đó, công tác huấn luyện cho các đối tượng có sự chuyển biến rõ nét. Các đơn vị đã quán triệt thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu sát với từng đối tượng; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” và phong trào “Ngành Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Từ năm 2014, công tác thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh… được tiến hành thường xuyên với số tiền trên 600 triệu đồng. Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã ủng hộ với tổng số hơn 560 triệu đồng. Thực hiện phong trào “Chung tay giúp đỡ đồng đội”, LLVT tỉnh đã xây dựng được 13 nhà với số tiền 880 triệu đồng... góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh và quan trọng nhất đó chính là thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thượng tá Bùi Đức Mạnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thái Thụy


Ngoài đột phá vào công tác xây dựng bản lĩnh chính trị cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, Ban CHQS huyện Thái Thụy còn tập trung làm tốt công tác dân vận, nổi bật là tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã ủng hộ địa phương gần 50 triệu đồng và huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nhờ những việc làm trên góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.


Thượng úy Trần Xuân Hiến, Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh


Tuổi trẻ LLVT tỉnh hôm nay nhận thức sâu sắc về giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương, của LLVT tỉnh. Truyền thống ấy là sự kết tinh của lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm, sự phấn đấu, cống hiến, hy sinh vô cùng to lớn của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh. Kế tục truyền thống đó, thế hệ trẻ chúng tôi nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực học tập, rèn luyện vững vàng về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.


Đại úy Nguyễn Mạnh Cường, Ban CHQS thành phố Thái Bình


Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, theo tôi các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường công tác quản lý chính trị, tư tưởng trong đơn vị. Tôi cho rằng, đổi mới cách nghĩ, cách làm trong thực hiện là hết sức cần thiết, tùy đặc điểm tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị để lựa chọn cách làm hiệu quả. Ngoài ra, từng đơn vị cần bám sát các nội dung thực hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, giải quyết khâu yếu, việc khó, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.



Tất Đạt