Thứ 7, 20/04/2024, 16:04[GMT+7]

Dân vận khéo việc gì cũng thành công

Thứ 6, 28/04/2017 | 18:37:07
2,317 lượt xem
Thực hiện lời Bác dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã chú trọng thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên mọi lĩnh vực của đời sống và đạt kết quả quan trọng.

Gia đình ông Đỗ Văn Thắng ở thôn Nam Hưng, xã Song Lãng (Vũ Thư) thu lãi 100 - 150 triệu đồng/năm từ chăn nuôi và trồng trọt.

Công tác dân vận nói chung, phong trào thi đua dân vận khéo nói riêng luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Ban dân vận các cấp thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị đăng ký xây dựng, tổ chức thực hiện các mô hình dân vận khéo; chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Năm 2016, toàn tỉnh xây dựng 1.490 mô hình dân vận khéo trên mọi lĩnh vực; trong đó, lĩnh vực kinh tế 362 mô hình, lĩnh vực văn hóa xã hội 481 mô hình, lĩnh vực quốc phòng an ninh 287 mô hình, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 360 mô hình. Nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, chọn nội dung cụ thể, sát với tình hình thực tiễn địa phương để thực hiện. Điển hình như khối dân vận xã Song Lãng (Vũ Thư) đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh các mô hình dân vận khéo xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, toàn xã còn xây dựng 59 mô hình làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng. Thông qua công tác dân vận đã vận động con em xa quê ủng hộ số tiền hơn 10 tỷ đồng; nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí hơn 6 tỷ đồng, tham gia hơn 9.000 ngày công làm 59 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài gần 11km, đưa địa phương về đích nông thôn mới vào cuối năm 2014. Phát huy những kết quả đạt được, các tổ chức đoàn thể ở địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng các mô hình cụ thể, thiết thực, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia. Nổi bật là mô hình tiết kiệm cho vay vốn, giúp nhau xóa đói giảm nghèo của cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã. 

Bà Đỗ Thị Cứu, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Từ nhiều năm nay, 4/7 chi hội phụ nữ thành lập được các tổ tiết kiệm và vay vốn thu hút hàng trăm hội viên tham gia với các hình thức tiết kiệm từ 10.000 - 35.000 đồng/ngày, từ 300.000 - 500.000 đồng/tháng để giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế, nuôi con ăn học, kiến thiết các công trình phục vụ cuộc sống gia đình. Ban Chấp hành Hội LHPN xã cùng các chi hội còn xây dựng mô hình hũ gạo tình thương, mỗi tháng ủng hộ 10kg gạo giúp hội viên đến khi thoát nghèo. Kết quả từ mô hình đã giúp nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

Phong trào thi đua dân vận khéo còn được các địa phương thực hiện linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Những ngày qua, các địa phương trong tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ theo Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh và đạt kết quả tích cực. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống dân vận các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của nhân dân. Cụ thể trên địa bàn thành phố Thái Bình, sau khi rà soát, thống kê, lập danh sách các trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT, hệ thống dân vận các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời trực tiếp hỗ trợ các hộ gia đình tháo dỡ, chuyển dọn các công trình, mái che, mái vẩy, chướng ngại vật, hàng hóa, vật liệu xây dựng tập kết trong phạm vi hành lang ATGT. Kết quả, tính đến hết tháng 3, toàn thành phố thực hiện tháo dỡ 85 công trình nhà cấp 4; 6.255 mái che, mái vẩy, mái hiên di động; 2.364 biển quảng cáo; xử lý 1.060 trường hợp che khuất tầm nhìn và chấn chỉnh, xử lý, nhắc nhở 143 điểm tập kết vật liệu sai quy định; thu dỡ 268 pa nô, 330 băng, biển quảng cáo các loại. Bên cạnh đó, UBND và ban ATGT các xã, phường duy trì có hiệu quả 47 mô hình tự quản về bảo đảm trật tự ATGT, trật tự đô thị, xây dựng mới 3 mô hình tự quản về trật tự đô thị với sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên các hội, đoàn thể, điển hình như các mô hình tự quản của hội cựu chiến binh (CCB) các cấp trên địa bàn thành phố. 

Đồng chí Phí Hồng Dương, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết: Xác định công tác dân vận đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc giải tỏa hành lang ATGT đường bộ, cán bộ, hội viên hội CCB các cấp không chỉ tích cực tham gia vào các tổ tuyên truyền, vận động ở địa phương mà còn gương mẫu đi đầu thực hiện việc tự thu dỡ các công trình vi phạm để mọi người làm theo, đồng thời thường xuyên nhắc nhở, vận động người dân không tái diễn hành vi lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ.

Những kết quả đạt được từ phong trào thi đua dân vận khéo đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần khơi dậy nội lực, huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Để phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo; tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc nghiên cứu, phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo; nhân rộng, duy trì và phát triển bền vững các mô hình dân vận khéo đã có và tiếp tục xây dựng các mô hình mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.




Đồng chí Trần Ngọc Phú, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thái Bình

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận, thời gian qua hệ thống dân vận của thành phố đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tổ chức phong trào thi đua dân vận khéo. Năm 2016, toàn thành phố xây dựng 537 mô hình dân vận khéo, trong đó có nhiều mô hình hay, sáng tạo, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, sớm đưa thành phố trở thành đô thị loại I.

Đồng chí Tưởng Viết Khương, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận xã Song Lãng (Vũ Thư)


Hàng năm, khối dân vận xã Song Lãng xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và tổ chức ký giao ước thi đua cho các tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo và phong trào thi đua người tốt, việc tốt, báo công dâng Bác gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Ông Đỗ Văn Thắng, thôn Nam Hưng, xã Song Lãng (Vũ Thư)

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, sự giúp đỡ của các tổ chức hội, đoàn thể ở địa phương, gia đình tôi đã mạnh dạn đấu thầu và chuyển đổi 1ha diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả sang xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi bò sinh sản, lợn, gà thương phẩm, trồng các loại cây ăn quả, rau màu cho thu lãi từ 100 - 150 triệu đồng mỗi năm. Từ mô hình đã góp phần cổ vũ, động viên bà con địa phương mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.


Thanh Huyền


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày