Thứ 6, 29/03/2024, 12:50[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp

Thứ 4, 17/05/2017 | 14:58:46
1,696 lượt xem
Sáng ngày 17/5, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017 với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp” do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp tới dự.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu bật vai trò của doanh nghiệp, đặc biệt là kinh tế tư nhân. Đồng chí mong muốn các đại biểu góp ý thẳng thắn, chân thành và xây dựng, qua đó đề xuất nhiều giải pháp thiết thực về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng một Chính phủ hành động luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững. 

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; Chủ tịch VCCI đã báo cáo tổng hợp đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về việc thực hiện Nghị quyết 35. Hội nghị thể hiện quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ, hỗ trợ để doanh nghiệp thực sự là động lực phát triển của đất nước.

Dây chuyền dệt khăn của Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Tuấn Lộc (Hưng Hà).

Tại hội nghị, đại biểu, doanh nghiệp các tỉnh, thành phố đã phát biểu, tham luận về  giải pháp thu hút vốn từ nước ngoài để đầu tư hệ thống đường cao tốc; đầu tư PPP; giải pháp bảo lãnh về tỷ giá, xử lý khi tỷ giá biến động; kiến nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thúc đẩy kinh tế nói chung và khu vực kinh tế tư nhân phát triển; mong Chính phủ sớm có văn bản cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5; các kiến nghị về liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, tập trung đầu tư phát triển những lĩnh vực có lợi thế; nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh cải cách giáo dục, đào tạo; giải pháp nâng cao năng lực, giá trị cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt. 

Cũng tại hội nghị, nhiều ý kiến kiến nghị Chính phủ sớm tìm cách tháo gỡ, hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi, giải cứu lợn; chỉ đạo các cấp các ngành kết nối với các tổ chức các nước tìm đầu ra trong chăn nuôi, vận động các doanh nghiệp trong nước dùng các sản phẩm của người dân; giảm thiểu nhập khẩu các mặt hàng của người dân, kiểm soát đầu vào đầu ra của các sản phẩm nông sản; hỗ trợ vay vốn, giao đất cho người làm trang trại để khuyến khích các hộ yên tâm đầu tư vào ngành chăn nuôi...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong thời gian tới Chính phủ cam kết sẽ tập trung giải quyết 2 vấn đề then chốt đó là: Tiếp tục kiến tạo môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, khuyến khích đầu tư, bảo đảm thực thi pháp luật thông qua các việc làm cụ thể. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, tối ưu hóa các thành tựu công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp cần góp ý xây dựng và tổ chức thực hiện, thực thi chính sách để có môi trường tốt hơn về môi trường đầu tư thông qua thể chế và chính sách. Chính phủ cũng rất mong doanh nghiệp cần kinh doanh liêm chính, bảo vệ tốt hơn vấn đề môi trường. Các cơ quan chức năng ở các địa phương trên cả nước cần có chương trình phát triển, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Từng công chức, từng viên chức trong bộ máy Nhà nước phải thông hiểu trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, nghiêm túc thực hiện, luôn sẵn sàng đồng hành bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, nghiêm túc, bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

Thu Thủy