Thứ 5, 28/03/2024, 20:09[GMT+7]

Công an huyện Đông Hưng quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm

Thứ 3, 23/05/2017 | 08:15:06
3,599 lượt xem
Từ đầu năm 2017 đến nay, Công an huyện Đông Hưng đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, mở nhiều đợt tấn công đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó tập trung triệt xóa các điểm, tụ điểm hình sự, trộm cắp tài sản, cờ bạc..., qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Đông Hưng kiểm tra tang vật vụ án.

Thượng tá Bùi Đức Thịnh, Trưởng Công an huyện Đông Hưng cho biết: Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, ngay từ đầu năm, Công an huyện Đông Hưng đã tham mưu cho UBND huyện mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đồng thời, xây dựng các kế hoạch để cụ thể hóa thành những chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ cho từng địa phương, đơn vị, đặc biệt là kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo, trộm cắp, cưỡng đoạt, cướp tài sản...  Là lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an huyện Đông Hưng đã tập trung chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình địa bàn và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đường dây, ổ nhóm tội phạm; đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến và địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ việc. Trên cơ sở tập trung xác định đúng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, các lực lượng nghiệp vụ đã xây dựng phương án đấu tranh và kế hoạch nghiệp vụ điều tra, khám phá, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp, không để kéo dài, phức tạp. 

Từ đầu năm 2017 đến nay, Công an huyện Đông Hưng đã điều tra làm rõ trên 50 vụ phạm pháp hình sự, ma túy, bắt hàng trăm đối tượng hình sự, ma túy.

Trung tá Đỗ Quý Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Đông Hưng cho biết: Đơn vị luôn xác định việc đấu tranh, giải quyết các ổ nhóm tội phạm có tác động mạnh tới tình hình phạm pháp hình sự và công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian qua, Đội đã phối hợp với các đội nghiệp vụ và công an các địa phương tăng cường các biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, rà soát, xác lập danh sách các ổ nhóm tội phạm hình sự, từ đó nắm chắc tính chất, hoạt động của từng ổ nhóm và xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể đấu tranh, giải quyết. 

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Đông Hưng đã điều tra, khám phá, triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm, điển hình như: ngày 12/12/2016, Công an huyện Đông Hưng bắt quả tang Nguyễn Duy Thành, sinh năm 1968, quê quán thôn Duyên Trang Tây, xã Phú Lương (Đông Hưng) có hành vi sản xuất pháo và thuốc pháo trái phép, thu giữ 26,5kg thuốc pháo cùng gần 40kg pháo thành phẩm và vỏ pháo. 

Đầu tháng 1/2017, sau một thời gian thu thập chứng cứ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Đông Hưng đã làm rõ ổ nhóm chuyên trộm cắp vật nuôi trên địa bàn gồm các đối tượng: Nguyễn Ngọc Doãn, sinh năm 1989; Nguyễn Minh Khiên, sinh năm 1987, đều trú tại xã Lô Giang (Đông Hưng). Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm chó, mèo trên địa bàn, gây bức xúc trong nhân dân. 

Ngày 6/2/2017, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Đông Hưng đã  xóa tụ điểm cờ bạc nhức nhối, bắt quả tang 13 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà Lê Văn Cường, sinh năm 1970, tại xã Đông Tân (Đông Hưng), tang vật thu giữ gồm 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị và 21 triệu đồng. 

Ngày 30/3/2017, Công an huyện Đông Hưng phá chuyên án trộm cắp xe máy liên tỉnh, bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Quang Dương, sinh năm 1997 (đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản), trú tại xã Thái Xuyên (Thái Thụy); Phạm Ngọc Duy, sinh năm 1993 (đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có), trú quán xã Thái An (Thái Thụy); Trần Đức Long, sinh năm 1999 (đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản), xã Thái Thuần (Thái Thụy). Đây là ổ nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình, thời điểm bị bắt chúng đã thực hiện 13 vụ trộm cắp xe máy, trị giá tài sản hàng trăm triệu đồng.

Trung tá Đỗ Quý Anh nhận định: Hiện tại, trên địa bàn huyện Đông Hưng không còn điểm, tụ điểm hình sự, tuy nhiên, tình hình tội phạm trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, trong đó nổi lên vẫn là tình hình trộm cắp tài sản. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Công an huyện Đông Hưng đã điều tra, khám phá hơn 20 vụ trộm cắp. Một điều đáng quan tâm là phần lớn trong số các vụ trộm cắp là do người dân mất cảnh giác, thiếu ý thức trong việc bảo vệ tài sản của mình như xe máy không có khóa càng, hệ thống khóa cửa sơ sài, các cơ quan, doanh nghiệp không bố trí người trông coi… Đây là điều kiện thuận lợi cho tội phạm trộm cắp gây án. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình.

Nguyễn Tùng 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày