Thứ 5, 28/03/2024, 23:51[GMT+7]

Quốc hội thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

Thứ 5, 25/05/2017 | 08:14:07
1,628 lượt xem
Ngày 24/5, kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV làm việc cả ngày tại hội trường, nghe báo cáo giải trình, tiếp thu và thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Đại biểu Bùi Quốc Phòng (Đoàn Thái Bình) tham gia thảo luận tại kỳ họp.

Các đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận về một số nội dung lớn của Bộ luật liên quan đến phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi; nội dung quy định của Điều 300 về tài trợ khủng bố và Điều 324 đối với pháp nhân thương mại; về nội dung của Điều 217a về tội vi phạm quy định kinh doanh theo phương thức đa cấp; tội gây ô nhiễm môi trường; tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm…

Tham gia thảo luận, đại biểu Bùi Quốc Phòng (Đoàn Thái Bình) thể hiện sự đồng tình với quy định đối với người phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự giới hạn trong 28 tội phạm đã được liệt kê để bảo đảm tính nhân đạo theo tinh thần Hiến pháp 2013 và xu hướng chung của thế giới; bổ sung quy định xác định hàm lượng để quy ra khối lượng hoặc thể tích chất ma túy làm cơ sở để xử lý hình sự đối với 4 trường hợp như trong dự thảo; đối với tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đề nghị chỉnh lý theo hướng phân hóa rõ hơn, cụ thể hơn các trường hợp phạm tội để làm căn cứ xử lý hình sự hành vi vi phạm…

Đồng tình với các nội dung trên, đại biểu Bùi Văn Xuyền (Đoàn Thái Bình) thảo luận thêm về quy định đề nghị bổ sung trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân với hai tội danh tài trợ khủng bố và rửa tiền để nội luật hóa các công ước quốc tế và cũng là để kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, phòng ngừa loại tội này; về bổ sung tội vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp, đại biểu đề nghị cần cân nhắc thật cụ thể bởi một số lý do: đây là tội mới, chưa được báo cáo đánh giá một cách đầy đủ lý do, sự cần thiết và tác động của việc bổ sung tội này vào Bộ luật; quy định của Nhà nước ta hiện nay là người dân được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm, nay lại quy định thêm tội kinh doanh đa cấp trái phép là không phù hợp; thiết kế nội dung này như trong dự thảo cũng khó khả thi trong việc xử lý hình sự với các vụ việc tương tự đã xảy ra trong thời gian qua vì các doanh nghiệp này đều được cấp phép đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, đại biểu tham gia thêm một số nội dung cụ thể về mặt kỹ thuật lập pháp.

Vũ Sơn Tùng
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày