Thứ 6, 29/03/2024, 02:19[GMT+7]

88 học viên được cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị

Thứ 6, 16/06/2017 | 10:40:07
2,436 lượt xem
Sáng ngày 16/6, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại Thái Bình khóa 9 (2015 - 2017).

Các đại biểu dự lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị.

Dự lễ bế giảng có các đồng chí: Tiến sĩ Đậu Tuấn Nam, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng các ban Đảng; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh.

Sau 2 năm học, 88 học viên là các đồng chí trưởng, phó phòng và tương đương, cán bộ dự nguồn các chức danh trên thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị huyện, thành phố, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành chương trình đạo tạo lý luận chính trị theo đúng kế hoạch. 

Qua quá trình học tập, các học viên đã được trang bị hệ thống tri thức lý luận chính trị cơ bản làm nền tảng cho việc củng cố lập trường tư tưởng, đổi mới tư duy, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ lãnh đạo, quản lý; đồng thời tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn bổ ích để vận dụng vào thực tế công việc của bản thân. 

Ngay trong thời gian tham gia khóa học, nhiều đồng chí học viên đã được bổ nhiệm vào những vị trí lãnh đạo cao hơn. 

Kết thúc khóa học, 88/88 học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2015 - 2017 được nhận bằng tốt nghiệp, trong đó có 24% học viên đạt loại giỏi, 74% học viên đạt loại khá. Đặc biệt, có 2 học viên được Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực 1 trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. 

Phát biểu tại lễ bế giảng, Tiến sĩ Đậu Tuấn Nam, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I và đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của các học viên, đã khắc phục khó khăn về điều kiện công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập lý luận chính trị. Đồng thời mong muốn, sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để phát huy tốt những tri thức đã tích lũy được, có khả năng tham gia phân tích, đánh giá, tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận; trở thành lực lượng cán bộ nòng cốt, có phẩm chất chính trị, trình độ lý luận và năng lực công tác, chung tay thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 Đào Quyên



Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày