Thứ 6, 29/03/2024, 21:51[GMT+7]

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3

Thứ 5, 22/06/2017 | 15:37:39
1,490 lượt xem
Sau 4 ngày tổ chức lớp học, sáng ngày 22/6, tỉnh Thái Bình tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2017.

Các học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại lễ bế mạc lớp học.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2017 được tổ chức cho 250 đồng chí đối tượng 3 là trưởng, phó phòng các ban, ngành, đoàn thể các huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Sau khi được bồi dưỡng 6 chuyên đề về: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thể lực thù địch đối với Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước tình hình mới; thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức địa phương vào các trạng thái quốc phòng; chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng KVPT; một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt nam, Pháp lệnh dự bị động viên…Lớp học đã tổ chức viết thu hoạch nhằm đánh giá chất lượng, nhận thức của từng học viên tham gia, đồng thời rút kinh nghiệm những khuyết điểm tồn tại để lớp sau đạt kết quả tốt hơn.

Kết quả 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, trong đó tỷ lệ khá, giỏi chiếm trên 82%.

Văn Dũng

Bộ CHQS tỉnh