Thứ 6, 19/04/2024, 16:35[GMT+7]

Tăng cường tuyên truyền để người dân sử dụng nước sạch

Thứ 5, 22/06/2017 | 15:44:25
1,815 lượt xem
Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Tiểu ban tuyên truyền (Ban Chỉ đạo việc triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình) báo cáo kết quả tuyên truyền và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới tổ chức vào sáng ngày 22/6.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thời gian qua, Tiểu ban tuyên truyền đã chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tích cực tuyên truyền về chủ trương, cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình đầu tư công trình nước sạch nông thôn; xây dựng tin, bài để vận động nhân dân tham gia sử dụng nước sạch… 

Cụ thể, trên cả hai loại hình báo in và báo mạng điện tử của Báo Thái Bình đã đăng 134 tin, bài, 117 ảnh  phản ánh về chương trình nước sạch nông thôn từ tháng 6/2016 –  6/2017, trong đó nổi bật có loạt bài 3 kỳ “Đột phá nước sạch nông thôn”. Đặc biệt, trong tháng 6/2016, Báo đã mở chuyên mục đăng toàn bộ nội dung cuốn sổ tay “Hỏi - đáp về thực hiện đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn”. Bên cạnh phản ánh những mặt tích cực, Báo Thái Bình có nhiều bài viết phản ánh về tồn tại, hạn chế của việc triển khai xây dựng công trình nước sạch như loạt bài: "Xã Đông Quang dân khát nước sạch lãnh đạo không vội?", "Vì sao người dân nông thôn chưa mặn mà với nước sạch", "Báo động tình trạng trộm cắp nước sạch và phá hoại công trình cấp nước"…

Người dân ven biển huyện Tiền Hải được sử dụng nước sạch.

Cùng với Báo Thái Bình, 6 tháng đầu năm 2017, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đã tuyên truyền gần 50 tin, trên 20 phóng sự ngắn 3 phút, 6 chuyên đề trong các bản tin thời sự, 12 chuyên mục có thời lượng 10 phút trên sóng truyền hình; trên sóng phát thanh đã phát 70 tin, 20 phóng sự ngắn, 20 chuyên đề, chuyên mục…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu Tiểu ban tuyên truyền cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết, phân công cụ thể cho các thành viên; tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền trên Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh giao Hội Nhà báo tỉnh tổ chức cuộc thi viết về chương trình nước sạch nông thôn; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình tọa đàm về nước sạch nông thôn trong tháng 7; đối với các sở, ngành liên quan thực hiện tuyên truyền theo đúng chức năng, nhiệm vụ; UBND các huyện tích cực chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình nước sạch, từ đó phấn đấu đưa tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh đạt trên 60% vào cuối năm 2017.

Trần Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày