Thứ 6, 29/03/2024, 13:51[GMT+7]

Bắt 4 đối tượng chuyên trộm cắp đồ thờ cúng

Thứ 2, 10/07/2017 | 14:01:40
3,299 lượt xem
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Hùng Dũng, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Văn Tâm và Trần Xuân Toàn đều thường trú tại tỉnh Nam Định về tội trộm cắp tài sản.

Phạm Hùng Dũng, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Văn Tâm và Trần Xuân Toàn tại cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: Bùi Thành.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, ngày 29/6/2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng: Phạm Hùng Dũng, sinh năm 1968, trú tại xã Xuân Trường; Nguyễn Ngọc Duy, sinh năm 1964, Nguyễn Văn Tâm sinh năm 1962 và Trần Xuân Toàn sinh năm 1976, đều trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Trong đó, Nguyễn Ngọc Duy là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 18 vụ trộm cắp tài sản tại các đình, đền, chùa trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điển hình, hồi 21h ngày 20/6/2017, Nguyễn Văn Tâm đi xe ô tô biển kiểm soát 18A-024.36 chở Phạm Hùng Dũng đột nhập vào chùa Phúc Lâm, thôn Mỹ Thịnh, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà lấy trộm 6 pho tượng. Trên đường về Nam Định tiêu thụ, Nguyễn Văn Tâm và Phạm Hùng Dũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thái Bình bắt giữ.

Trước đó, hồi 22h ngày 23/4/2014, Phạm Hùng Dũng, Nguyễn Ngọc Duy và Trần Xuân Toàn đã đột nhập vào chùa Thanh Lãng, thôn Thanh Lãng, xã Minh Hoà, huyện Hưng Hà dùng đèn khò, phá khóa cửa lấy trộm 6 pho tượng phật và tòa cửu long. Sau đó, chúng chở về Nam Định bán được 21 triệu đồng.  

Tính từ cuối năm 2016 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thái Bình đã thực hiện 2 chuyên án, bắt giữ 11 đối tượng trộm cắp đồ thờ cúng tại các nơi thờ tự trên địa bàn tỉnh trong đó có nhiều đối tượng tỉnh ngoài.

 

 Bình Vân


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày