Thứ 7, 20/04/2024, 20:11[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Thanh tra 6 tháng đầu năm 2017

Thứ 2, 10/07/2017 | 17:56:14
1,396 lượt xem
Chiều ngày 10/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác ngành Thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ  dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu Thái Bình.

6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 3.487 cuộc thanh tra hành chính và 136.096 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua công tác thanh tra đã phát hiện 29.510 tỷ đồng và 4.978 ha đất vi phạm, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 19.521 tỷ đông và 4.676 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 2.469 tỷ đồng. Cơ quan thanh tra các cấp đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 724 tập thể, 22 cá nhân; ban hành 82.074 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 49 vụ, 113 đối tượng, qua đó đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc; trong 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 197.697 lượt công dân (tăng 8% so với cùng kỳ); tiếp nhận xử lý 88.991 đơn thư (trong đó 34.051 đơn khiếu nại, 9.934 đơn tố cáo). Nhìn chung, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân được toàn ngành tiến hành đồng bộ, quyết liệt, qua đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong công tác phòng chống tham nhũng, ngành Thanh tra đã đôn đốc các ngành các cấp triển khai hiệu quả, đã phát hiện xử lý 47 vụ, 66 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại của ngành Thanh tra như việc xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra còn chậm, chưa sát với tình hình thực tế; chất lượng kết luận một số cuộc thanh tra chưa cao, chưa huy động được ý kiến phản biện, góp ý chuyên sâu của các chuyên gia trong lĩnh vực thanh tra; trong giải quyết khiếu nại, chưa gắn việc tiếp công dân với đối thoại nên kết quả còn hạn chế; việc giải quyết còn chậm, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giải quyết; việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài chưa quyết liệt; tình hình tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực…

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Thanh tra tổ chức triển khai thực hiện một cách khoa học, linh hoạt và hiệu quả kế hoạch thanh tra, bảo đảm theo đúng yêu cầu và nội dung định hướng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung thanh tra chuyên đề một số lĩnh vực; chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra.

Nguyễn Tùng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày