Thứ 6, 19/04/2024, 00:03[GMT+7]

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Điện Biên

Thứ 3, 18/07/2017 | 14:39:34
2,661 lượt xem
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), sáng ngày 18/7, Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Điện Biên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình và tỉnh Điện Biên dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo. Cùng dự lễ dâng hương có lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên.

Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, nhiều người con của Thái Bình đã góp phần xương máu làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta, đưa cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn mới. 

Hiện nay, tại tỉnh Điện Biên có hơn 8.000 liệt sĩ trong cả nước đang yên nghỉ tại 4 nghĩa trang: A1, Độc Lập, Him Lam, Tông Khao. Trong đó, có 52 liệt sĩ là con em tỉnh Thái Bình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình và tỉnh Điện Biên dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Tại các nghĩa trang, Đoàn đã dâng hương, hoa, kính cẩn nghiêng mình, dành một phút mặc niệm trước những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bày tỏ tấm lòng tri ân của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thái Bình đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, giành độc lập tự do cho dân tộc; qua đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục noi gương cha anh, quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam.

Trước đó, Đoàn đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử Thành Bản Phủ thuộc xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Thành là chứng tích ghi dấu mốc lịch sử về công cuộc đánh đuổi ngoại xâm, giải phóng Mường Thanh do tướng Hoàng Công Chất lãnh đạo vào thế kỷ XVIII. Sau khi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại triều đình Lê - Trịnh tại vùng đất thuộc Thái Bình ngày nay, ông đã đưa nghĩa quân lên vùng Tây Bắc, liên kết, phối hợp với 2 tướng địa phương là tướng Ngải, tướng Khanh lãnh đạo nhân dân đánh bại cuộc xâm lược của giặc Phẻ, giải phóng hoàn toàn Mường Thanh. Để tưởng nhớ công lao to lớn của ông, tại thành Bản Phủ, người dân đã lập đền thờ vị thủ lĩnh nông dân Hoàng Công Chất, người có công lao to lớn trong cuộc đấu tranh đánh đuổi giặc Phẻ, bảo vệ bản Mường.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi sổ lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Di tích lịch sử Thành Bản Phủ.


Các đại biểu thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ. 

Phạm Hưng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày