Thứ 6, 29/03/2024, 20:00[GMT+7]

Lực lượng Cảnh sát nhân dân: 55 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ 5, 20/07/2017 | 07:58:11
1,385 lượt xem
Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh quy định cấp bậc sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân. Đây là mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của lực lượng Cảnh sát nhân dân và ngày 20/7 đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát cơ động triển khai công tác tuần tra vũ trang.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Thái Bình đã nhanh chóng ổn định trật tự trị an, tổ chức truy quét tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần cùng với Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh chiến thắng thù trong giặc ngoài, xây dựng tỉnh nhà trở thành căn cứ kháng chiến vững chắc của quân và dân miền Bắc. Khi giặc Pháp đánh chiếm Thái Bình, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã dựa vào nhân dân, cùng với các lực lượng vũ trang trong tỉnh dũng cảm bám đất, bám dân, đánh địch, chống càn, diệt ác, phá tề, trừ gian, trấn áp tội phạm, giải phóng quê hương.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự trị an; đấu tranh, trấn áp tội phạm, lưu manh, côn đồ phục vụ công cuộc cải tạo, khôi phục kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở địa phương. Với phương châm “Trấn áp kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp với giáo dục, cải tạo”, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã tập trung thực hiện có hiệu quả các đợt trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, chống tham ô, tham nhũng, bảo vệ tài sản của tập thể và nhân dân. Phong trào “Bảo vệ trị an” được phát động sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, thiết thực đã khơi dậy và phát huy khí thế cách mạng của quần chúng nhân dân. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự trị an được bảo đảm; uy tín của Đảng, chính quyền, các đoàn thể cách mạng ngày càng nâng cao. Qua đó, quần chúng nhân dân hiểu rõ bản chất chính trị, tính ưu việt của chế độ; một lòng đoàn kết đi theo Đảng, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương và tích cực chi viện cho đồng bào, chiến sĩ miền Nam đấu tranh thống nhất nước nhà. Nhiều tập thể, cá nhân lập công xuất sắc.

Sau năm 1975, đất nước thống nhất, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Thái Bình đã chủ động tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện các biện pháp phòng ngừa trên cả 3 lĩnh vực: sản xuất, phân phối, lưu thông. Tập trung điều tra, khám phá trên 1.600 vụ xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa; xử lý trên 3.200 vụ đầu cơ buôn lậu, thu hồi cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Liên tục mở các đợt tấn công truy quét tội phạm, tệ nạn xã hội, bắt, xử lý hàng nghìn đối tượng, triệt phá hàng trăm ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp… góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương.  

Những năm đầu của thập kỷ 80, nhất là từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, quán triệt quan điểm đổi mới của Đảng, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã tích cực đổi mới nhận thức, đổi mới các biện pháp công tác và đổi mới công tác cán bộ. Chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ, trinh sát, điều tra, khoa học kỹ thuật, hồ sơ nghiệp vụ và các biện pháp quản lý hành chính về trật tự xã hội được nâng cao. Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng, cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm diễn ra hết sức cam go, quyết liệt, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện xã hội hóa ngày càng cao công tác phòng, chống tội phạm ở địa phương. Nhiều chủ trương, giải pháp công tác, nhất là trong giải quyết tình hình mất ổn định những năm 1997 - 1999 đã góp phần bổ sung luận chứng khoa học, thực tiễn để Đảng, Nhà nước điều chỉnh, hoạch định các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, đã tập trung đánh mạnh, đánh trúng các băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm; điều tra, khám phá, bắt, xử lý hàng chục nghìn đối tượng hình sự, ma túy, kinh tế; không để tội phạm hoạt động công khai, lộng hành, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân; tội phạm hình sự giảm, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt trên 80% (án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%). Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp được tăng cường theo hướng công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Kết quả đó đã tạo môi trường lành mạnh, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Thành tích, chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân đã tô thắm trang sử vẻ vang của Công an Thái Bình. Trong đó, Công an Thái Bình được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng. 17 năm (1999 - 2016) được Bộ Công an tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc; năm 2006 được Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 8 tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng chục nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Nguyễn Tùng