Thứ 6, 19/04/2024, 22:05[GMT+7]

Thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công

Thứ 5, 20/07/2017 | 17:46:49
911 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), chiều ngày 20/7/2017, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đi thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh nặng đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình) và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên và Kim Bảng (Hà Nam).

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các thương binh, bệnh binh nặng tỉnh Thái Bình đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình).

Đây là những đơn vị đang đảm nhận nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị cho các thương binh, bệnh binh nặng của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có 10 thương binh, bệnh binh nặng quê Thái Bình.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các đồng chí thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Tặng quà tới tận tay từng đối tượng, đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe, chế độ ăn uống, sinh hoạt của các thương binh, bệnh binh, động viên các thương binh, bệnh binh vươn lên khắc phục khó khăn, vượt qua đau đớn về bệnh tật.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tặng quà các thương binh, bệnh binh nặng tỉnh Thái Bình đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam). 

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà thương binh, bệnh binh nặng tỉnh Thái Bình đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam). 

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc các thương binh, bệnh binh nhiều sức khỏe, vui vẻ và tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương để các thế hệ noi theo.

 Nguyễn Cường

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày