Thứ 7, 20/04/2024, 10:54[GMT+7]

Tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 39B

Thứ 3, 25/07/2017 | 14:51:07
3,054 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, trả lại hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Vật liệu xây dựng, biển quảng cáo của hộ dân sinh sống cạnh quốc lộ 39B lấn chiếm vỉa hè, sát với làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ.

Qua tuyên truyền, vận động, đại đa số các hộ dân đang lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán đều đã tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại hành lang an toàn giao thông. Tuy nhiên, hiện nay tại một số điểm trên quốc lộ 39B, đoạn qua địa phận huyện Kiến Xương đã xảy ra tình trạng tái lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán, đặt biển quảng cáo không đúng nơi quy định… Đề nghị các ngành chức năng sớm vào cuộc, phối hợp với địa phương xử lý dứt điểm tình trạng trên để trả lại hành lang cho người tham gia giao thông.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Thái Bình ghi lại: 

 Hàng loạt biển quảng cáo của người dân xóm 2, xã Vũ Quý (Kiến Xương) đặt trong hành lang an toàn giao thông. 

Một số hoạt động kinh doanh, buôn bán vẫn diễn ra vi phạm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 39B.

Một điểm buôn bán hoa quả của người dân nằm cạnh quốc lộ 39B.

Thực hiện: Hải Dương

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày