Thứ 4, 24/04/2024, 12:34[GMT+7]

Công an huyện Thái Thụy tấn công trấn áp tội phạm

Thứ 2, 07/08/2017 | 15:01:15
2,979 lượt xem
Trước tình hình các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội có chiều hướng gia tăng, Công an huyện Thái Thụy đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an huyện Thái Thụy phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ tại cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống trên địa bàn huyện.

Hai đối tượng Nguyễn Duy Chiến, sinh năm 1994 và Nguyễn Huy Du, sinh năm 1990, thường trú tại xã Thụy Chính (Thái Thụy) là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản xảy ra vào hồi 13 giờ 50 phút ngày 16/7/2017 tại đường tỉnh 456 đoạn qua thôn Tử Đô (xã Thụy Sơn) mới bị Công an huyện Thái Thụy bắt giữ và điều tra. Tài sản chúng cướp giật gồm 1 túi xách bên trong có 1 điện thoại Iphone 4 màu trắng, 2 điện thoại Nokia màu đen, hơn 11 triệu đồng và một số giấy tờ khác. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng Chiến và Du đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản, phù hợp với các chứng cứ thu thập được. Công an huyện Thái Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Chiến và Nguyễn Huy Du về tội cướp giật tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự. Đây là một trong nhiều vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn từ đầu năm tới nay được Công an huyện Thái Thụy điều tra, làm rõ.

Thực tế cho thấy hoạt động của các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn huyện Thái Thụy có chiều hướng gia tăng, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn huyện xảy ra 107 vụ vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, có 1 vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân đơn giản nhưng tính chất, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Thái Thọ. Tội phạm giao cấu, dâm ô với trẻ em 2 vụ gây dư luận xấu trong nhân dân. Tội phạm cướp giật tài sản xảy ra 3 vụ. Tội phạm cố ý gây thương tích xảy ra 24 vụ... 

Đáng chú ý, tội phạm trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng với 48 vụ, chiếm gần 45% số vụ việc xảy ra. Trong đó, tình trạng trộm cắp xe máy, thiết bị trong trường học xảy ra nhiều, có thời điểm xảy ra liên tiếp, hình thành các ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, đối tượng là người ngoại tỉnh xâm nhập vào địa bàn hoạt động lưu manh, liên tuyến, liên tỉnh, thủ đoạn táo bạo, liều lĩnh, việc tẩu tán tài sản, tang vật nhanh nên công tác phòng ngừa, đấu tranh gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp. Số người nghiện gia tăng và trẻ hóa, có xu hướng chuyển từ việc sử dụng hêrôin sang ma túy đá. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 385 người nghiện có hồ sơ quản lý. Tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy còn diễn biến ở một số nơi, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh…

Công an huyện Thái Thụy kiểm tra vũ khí bị thu giữ.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Công an huyện Thái Thụy: Để góp phần phòng ngừa và đấu tranh kiềm chế, làm giảm tội phạm hình sự, ngay từ đầu năm, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an huyện đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bắt và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Trong 6 tháng đầu năm đã điều tra, làm rõ 79 vụ, 209 đối tượng, đạt tỷ lệ 73,8%, thu hồi 78,3 triệu đồng; bắt và vận động 5 đối tượng truy nã, 7 đối tượng gây án ra đầu thú; gọi hỏi, răn đe 114 đối tượng hình sự, ma túy; triệt phá, bắt 26 vụ cờ bạc, số đề, xử lý 136 đối tượng, 4 ổ nhóm với 10 đối tượng chuyên hoạt động trộm cắp lưu động, 1 ổ nhóm với 4 đối tượng sử dụng xe mô tô phân khối lớn dùng kiếm, tuýp sắt để cướp, cưỡng đoạt tài sản…

Để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian tới, Công an huyện Thái Thụy tiếp tục triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ tự quản, tự phòng về an ninh trật tự; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng, chống cháy, nổ…

Trần Tuấn

Phạm Ngọc Yên - 4 năm trước

Tại bến cảng nhà máy nhiệt điện Thái Bình thuộc xã Mỹ lộc huyện Thái Thuỵ có 1 băng nhóm chuyên xuống dưới phương tiện tầu bắt chủ tầu hay thuyền trưởng thuyền phó chạy than về nhà máy phải bán hàng than cho bọn chúng. Nếu ko bán cho bọn chúng thì bọn chúng gây khó dễ,doạ đánh thuyền viên trên tầu. Than do lấy xong thì phủ bạt kẹp chì có áp tải từ đầu ngoài,chạy về đề trả hàng luôn. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xoá bỏ nhóm đối tượng trên!

Tải thêm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày