Thứ 6, 29/03/2024, 18:16[GMT+7]

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ 6, 11/08/2017 | 14:46:55
2,588 lượt xem
Sáng ngày 11/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cho đại hội.

Dự đại hội về phía trung ương có: Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Nghiệp Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại biểu Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bộ Công an. 

Dự đại hội về phía tỉnh có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng các ban Đảng; đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 Đồng chí Đặng Thanh Giang,Ủy viên Trung ương MTTQVN, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể,cá nhân đạt thành tích xuất sắc. 

5 năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh với phương châm hoạt động “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” đã đưa công tác Phật sự trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều thành tựu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. 

Hiện nay, toàn tỉnh có 869 ngôi chùa và 578 vị tăng ni đang tu học và hoạt động phật sự. Công tác hoằng pháp luôn được tăng ni trong tỉnh quan tâm đẩy mạnh nhằm giáo hóa chúng sinh trên con đường giải thoát. Hàng tháng, hàng tuần các chùa đều tổ chức giảng pháp cho Phật tử dưới nhiều hình thức và chương trình khác nhau. Bên cạnh giảng pháp, các tăng ni còn hướng dẫn Phật tử thực hiện và chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Các tăng ni Phật tử trong tỉnh luôn thể hiện tấm lòng từ tâm, tích cực tham gia công tác từ thiện, 5 năm qua, các tăng ni Phật tử trong tỉnh đã tham gia công tác từ thiện xã hội hơn 5 tỷ đồng. Phong trào thi đua yêu nước xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu” do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động được đông đảo tăng ni, Phật tử và nhân dân trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 1.908 lượt chùa được công nhận là chùa cảnh 4 gương mẫu; có 256 chùa đạt chùa cảnh 4 gương mẫu liên tục 5 năm liền…Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Trị sự Giáo hội PGVN tỉnh cùng toàn thể tăng ni, Phật tử quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà đại hội đặt ra. Trong đó tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm và cả nhiệm kỳ để thúc đẩy hoạt động Phật sự đạt hiệu quả; đồng thời tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu” lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.


Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đối với sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ tới, với trí tuệ Phật giáo, với tinh thần đoàn kết lục hòa của tăng ni, Phật tử, với đường hướng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục hạnh nguyện nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh, ích đạo lợi đời làm phương tiện để tu hành đạt giác ngộ, giải thoát; khẳng định và phát huy, phát triển, mở rộng những giá trị ưu việt của tôn giáo hòa bình, để xứng đáng với sự tin yêu, gửi gắm, nương cậy của tăng ni, Phật tử và đồng bào có thiện cảm với Phật giáo trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các vị chức sắc được suy tôn, suy cử vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ động viên tăng ni, Phật tử cùng toàn dân thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, sống hài hòa, đoàn kết hòa hợp với các tôn giáo khác và với những người không theo tôn giáo nhằm xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh ngày một giàu đẹp, văn minh. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm hơn nữa tới công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng hoạt động tự do trong khuôn khổ của pháp luật, tạo môi trường sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2017- 2022 ra mắt đại hội. 

Tại đại hội, các đại biểu đã suy cử 42 vị chức sắc vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022; 15 vị vào Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và thông qua danh sách đoàn đại biểu gồm 10 vị chức sắc đi dự Đại hội Phật giáo toàn quốc.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao Bằng tuyên dương công đức cho các cá nhân.

Nghi lễ dâng hoa chúc mừng. 

Nhân dịp này, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao Bằng tuyên dương công đức cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và 13 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Phật sự trong nhiệm kỳ 2012 - 2017. UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Phật sự nhiệm kỳ qua. Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 11 vị chức sắc có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đào Quyên - Thành Tâm 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày