Thứ 4, 24/04/2024, 16:49[GMT+7]

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

Thứ 2, 14/08/2017 | 10:15:16
816 lượt xem
Với chức năng là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, thời gian qua, tập thể cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác. Thông qua các phong trào thi đua góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm cho hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật tuân thủ đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phối hợp với tòa án xét xử lưu động đối tượng phạm tội ma túy.

Đồng chí Nguyễn Nguyên Hưng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà cho biết: Ngay từ đầu năm 2017, căn cứ kế hoạch của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập thể lãnh đạo đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan thống nhất lãnh đạo cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên xây dựng kế hoạch công tác, chương trình thi đua; đề ra các biện pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác cũng như hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016 - 2020), thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2017). 

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành và nhiệm vụ chính trị của huyện, tập thể lãnh đạo đơn vị không ngừng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác. Phối hợp với các ngành liên quan trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Do đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các loại tội phạm, góp phần giáo dục, tuyên truyền pháp luật cũng như ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm các loại tội phạm. Từ đầu năm 2017 đến nay, tội phạm về an ninh, xâm phạm hoạt động tư pháp không xảy ra; tội phạm mới khởi tố trên tất cả các lĩnh vực cơ bản được kiềm chế. 

Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự đã thụ lý kiểm sát điều tra 94 vụ, 151 bị can, truy tố chuyển tòa án 62 vụ, 113 bị can, thụ lý kiểm sát xét xử 73 vụ, 129 bị cáo; trong đó, đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp xác định 8 vụ án trọng điểm, tổ chức xét xử lưu động 5 vụ trên địa bàn các xã Duyên Hải, Tiến Đức, tổ chức cho cán bộ tham dự rút kinh nghiệm đối với 17 phiên tòa hình sự và dân sự. Tỷ lệ giải quyết án của đơn vị đạt 100%, chất lượng truy tố bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án truy tố oan, sai, không có án bị hủy để điều tra hoặc xét xử lại; không có án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; không có vụ án nào đình chỉ không tội hoặc tòa án tuyên không phạm tội hoặc xét xử khác tội danh viện kiểm sát truy tố... 

Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự; kiểm sát khiếu tố và kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại... được tăng cường và nâng cao chất lượng. Viện duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, thụ lý giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, qua đó đã ban hành 18 kiến nghị đối với các cơ quan tư pháp của huyện và UBND xã yêu cầu khắc phục vi phạm. 

Cùng với việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nghiệp vụ và nhiệm vụ của ngành, 100% cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị còn tích cực ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ nhân đạo, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ bảo vệ trẻ em, quỹ phòng, chống thiên tai theo phát động của huyện với tinh thần tự nguyện, tự giác... 

Với những kết quả đã đạt được, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng bằng khen tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; 2 cán bộ được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng bằng khen trong các phong trào thi đua ngắn hạn.

Nguyễn Tùng 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày