Thứ 6, 29/03/2024, 00:41[GMT+7]

Tuổi trẻ Thái Bình phát huy truyền thống cách mạng

Thứ 5, 17/08/2017 | 08:16:09
1,102 lượt xem
Với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Thái Bình đã và đang triển khai nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả.

Đoàn viên thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng là nhiệm vụ bước đầu quan trọng nhất, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động và triển khai nhiều hoạt động, phong trào có ý nghĩa trong tuổi trẻ toàn tỉnh. 

Chị Đặng Thị Chiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Từ đầu năm đến nay, Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình theo bước chân những người anh hùng qua đó giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của cha ông. Tuổi trẻ toàn tỉnh đã phối hợp thăm hỏi, tặng quà 251 mẹ Việt Nam anh hùng, 39.850 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng; tham gia vệ sinh, tu sửa, chỉnh trang 276 nhà tình nghĩa, nhà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; huy động 59.350 ngày công của đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia vệ sinh, tu bổ, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ, các di tích lịch sử văn hóa; tổ chức 18 đợt tư vấn, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 2.436 đối tượng chính sách; tặng 12 nhà tình nghĩa, 72 hệ thống điện sinh hoạt cho gia đình chính sách...

Chị Tô Lan Phương, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn chia sẻ: Bên cạnh việc lên kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình, cuộc vận động, nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, tổ chức đoàn còn duy trì hoạt động phối hợp đều đặn, thường xuyên với hội cựu chiến binh các cấp tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, giao lưu tọa đàm giáo dục truyền thống cách mạng, tổ chức các hoạt động về nguồn... Chi hội, chi đoàn nơi có thanh niên lên đường nhập ngũ hàng năm đều tổ chức đến thăm hỏi, động viên đoàn viên thanh niên, đặc biệt là các đối tượng tình nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ quân sự... Qua đó, tuổi trẻ có thêm cơ hội được hiểu sâu về truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng quà bà Nguyễn Thị Quýt, thôn Việt Yên 1, xã Điệp Nông (Hưng Hà) là con liệt sĩ chống Pháp.

Cùng với đó, tuổi trẻ toàn tỉnh còn thể hiện được vai trò xung kích, đi đầu trong các phong trào tình nguyện phát triển kinh tế, vì cuộc sống cộng đồng, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 67 công trình, 515 phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; 25 công trình, 372 phần việc thanh niên tham gia xây dựng đô thị. Đoàn viên thanh niên đã đóng góp ngày công tu sửa 12,3km và làm mới 3,2km đường giao thông, xây dựng 65 bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng, tặng 7 công trình nước sạch... 

Bên cạnh đó, các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các cấp bộ đoàn, hội tổ chức thực hiện có hiệu quả. Toàn tỉnh đã phối hợp tặng 7.115 suất quà, 6.480 áo ấm, 3.205 chăn, màn, 4.725 vở viết. Các cấp bộ đoàn, hội còn tổ chức 11 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 2.572 đơn vị máu; khám bệnh, cấp thuốc cho 7.615 người là đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo; xây dựng 12 nhà tình nghĩa, tu sửa 155 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách. Cùng với đó, tổ chức đoàn, hội còn triển khai nhiều mô hình, phong trào nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng đạt hiệu quả như: chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thái Bình”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, tổ chức cho đoàn viên, học sinh, sinh viên tham quan di tích lịch sử, địa chỉ đỏ...

Anh Nguyễn Thành Trung, đoàn viên thanh niên thôn Thu Cúc, xã Thụy Hưng (Thái Thụy) cho biết: Thế hệ chúng tôi sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, trong sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, được thừa hưởng thành tựu của công cuộc đổi mới, chúng tôi luôn biết ơn Đảng và Bác Hồ, tự hào là người công dân của nước Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất. Chúng tôi nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các vị lão thành cách mạng, luôn phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống để góp một phần sức trẻ của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phương Anh 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày