Thứ 5, 18/04/2024, 16:57[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 21/08/2017 | 08:18:49
1,781 lượt xem
Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được gần 40 tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Chủ đề thời sự - chính trị nổi bật là loạt bài viết về Cách mạng Tháng Tám của các cộng tác viên Nguyễn Toàn, Trần Thiện, Văn Thanh như: “Ý nghĩa vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám”, “Đại đoàn kết dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám - vững bước đi tới tương lai”, “Hoài niệm Tháng Tám”. Đặc biệt, bài viết nhân kỷ niệm 48 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2017) với nhan đề “Việc đầu tiên là việc con người” của cộng tác viên Nguyễn Văn Thanh lấy chủ đề từ sự kiện năm 1968 Bác tiếp tục sửa Di chúc và viết thêm đoạn: “Đầu tiên là công việc đối với con người”(*). Gần 50 năm qua, học tập và làm theo Di chúc của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã có những quyết sách,  chính sách xã hội và an sinh xã hội quan trọng mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân”.

Chủ đề kinh tế, cộng tác viên Vũ Xuân Đông phản ánh: “Gần 65% diện tích lúa mùa của huyện Kiến Xương đã được phun phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ”. Trước sự kiện nông dân Thái Thụy tập trung thu hoạch tôm sú vụ xuân hè, cộng tác viên Hoàng Hương viết: “Huyện Thái Thụy cần sự hỗ trợ để chuyển đổi nuôi tôm sang thâm canh công nghệ cao”. Bài viết đề xuất: “Trong xu thế phát triển của ngành nuôi tôm, hình thức thâm canh công nghệ cao đang là hướng đi tạo ra sự đột phá mới, mang về nguồn thu đáng kể cho người dân. Tuy nhiên, để chuyển từ nuôi tôm quảng canh sang thâm canh đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn, hạ tầng vùng nuôi đáp ứng. Người nuôi tôm huyện Thái Thụy đang trông chờ sự quan tâm của nhà nước, tạo cơ hội giúp họ có thể khai thác tiềm năng từ biển”. Cùng chủ đề kinh tế còn có bài viết: “Vũ Thư - nhiều giải pháp ổn định chăn nuôi sau bão giá”…

Chủ đề văn hóa - xã hội tuần này, cộng tác viên Lê Trung đồng cảm và trăn trở với người dân Tam Quang (Vũ Thư) với bài “Tam Quang đường ống dẫn nước sạch về tận nhà, dân vẫn khát nước”. Câu hỏi: “Nhà máy nước đã có, đường ống và đồng hồ dẫn nước cũng được lắp đặt đến tận hộ gia đình. Bao giờ mới có nước sạch sinh hoạt?” và câu trả lời từ phía cấp ủy, chính quyền địa phương: “Hiện nay, các kỳ họp của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, nhân dân có ý kiến rất nhiều, gần nhất chúng tôi đã điện cho các anh ấy về bằng mọi cách nhưng làm xong đường ống các anh lại bỏ đi. Việc này chúng tôi đề xuất với tỉnh, huyện chỉ đạo cho Công ty Bitexco Nam Long hoàn thiện sớm cho nhân dân”. Cộng tác viên Nguyễn Thanh gửi cộng tác bài: “Lớp bình dân học vụ của thầy Năm Lai thuở ấy” viết về kỷ niệm hơn 3 năm dạy bình dân học vụ của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai, tác giả đã viết những dòng trân trọng: “Từ khi ông qua đời, học trò của ông ở Long An đã tụ tập giỗ thầy. Thế mới hay, nghĩa tình thầy trò của một lớp học bình dân học vụ thời bom đạn thuở ấy sâu nặng biết nhường nào…”. Góp thêm sự phong phú cho trang văn hóa - xã hội, nhà báo Phí Văn Thành có bài: Giải pháp nào để báo chí Thái Bình tuyên truyền, đấu tranh, phản bác có hiệu quả những thông tin xấu, độc hại trên internet hiện nay?...

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trận trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày