Thứ 6, 29/03/2024, 14:39[GMT+7]

“Đòi lại vỉa hè” của người đi bộ

Thứ 5, 24/08/2017 | 08:19:08
1,905 lượt xem
Sau hơn 5 tháng ra quân lập lại trật tự đô thị, đến nay nhiều tuyến đường và vỉa hè thuộc phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) đã thông thoáng, ngăn nắp. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn còn tình trạng người dân lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường để kinh doanh gây ách tắc giao thông và mất an toàn cho người đi bộ. Phải chăng vỉa hè ở phường Trần Lãm đang bị người kinh doanh “đòi lại” như trước khi thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh.

Tình trạng bán hàng ở lòng đường trước cổng chợ Đậu.

Mặc dù đã được kẻ vạch phân cách nhưng nhiều hộ kinh doanh vẫn chiếm vỉa hè, dừng đỗ xe không đúng quy định, chiếm đường của người đi bộ tại đường Lý Thường Kiệt (phường Trần Lãm).

Chính quyền phường Trần Lãm đã cho xây dựng khu chợ mới nhằm thay thế khu chợ tạm Lạc Đạo, tuy nhiên người dân vẫn cố chấp không họp chợ đúng nơi quy định. Ghi nhận trên tuyến đường Trần Lãm.

Công trình xây dựng của người dân trên đường Trần Lãm, gây khó khăn cho việc di chuyển của các phương tiện trên đường.

Trước cổng Bệnh viện Nhi Thái Bình vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm địa điểm kinh doanh.

Minh Phương 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày