Thứ 5, 18/04/2024, 09:54[GMT+7]

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động khắc phục hậu quả mưa lớn trên địa bàn tỉnh

Thứ 6, 15/09/2017 | 19:31:38
973 lượt xem
Tính đến 6 giờ ngày 15/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tuyên truyền, vận động 1.215 phương tiện/3.366 lao động đang hoạt động trên biển vào neo đậu tại các bên trong tỉnh. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động 1.987 lao động tại các vùng đầm nuôi trồng thủy sản trong đê, 1.534 lao động ngoài đê viết cam kết vào bờ khi bão đổ bộ vào đất liền; 1.419 lao động/1.379 chòi nuôi ngao đã vào bờ.

Lực lượng vũ trang huyện Tiền Hải giúp dân đắp đê ngăn nước dâng.

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, 100% phương tiện tàu, thuyền và lao động trên các chòi ngao của hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy đã vào nơi tránh, trú bão an toàn.

Cũng trong ngày 15/9, Ban CHQS huyện Tiền Hải đã huy động 35 cán bộ, chiến sĩ đơn vị và hàng trăm dân quân các xã, thị trấn tham gia cùng với các lực lượng của huyện di dời tài sản của người dân, đắp đê ngăn nước dâng tràn đê của xã Nam Hải (Tiền Hải) và một số tuyến đê trên địa bàn huyện.

Tất Đạt