Thứ 6, 29/03/2024, 17:14[GMT+7]

Phụ nữ Thụy Dân Tích cực xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 18/11/2013 | 09:44:57
1,604 lượt xem
“Để Thụy Dân cán đích NTM vào năm 2014, Hội Phụ nữ xã cùng toàn thể hội viên sẽ tiếp tục tích cực vào cuộc bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực” - đó là khẳng định của chị Phạm Thị Tâm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thụy Dân.

Có sự đóng góp tiền của, công sức của phụ nữ, đường bê tông nội đồng Cửa Mả Tây, thôn Vọng Lỗ dài 230 m đã được hoàn thành.

Là một trong những xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Thái Thụy, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực, có trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương, đến nay Thụy Dân đã đạt 14/19 tiêu chí. 5 tiêu chí còn lại chủ yếu là những tiêu chí khó, cần nhiều kinh phí, nhiều sức dân. “Để Thụy Dân cán đích NTM vào năm 2014, Hội Phụ nữ xã cùng toàn thể hội viên sẽ tiếp tục tích cực vào cuộc bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực” - đó là khẳng định của chị Phạm Thị Tâm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thụy Dân.

Khi xã được chọn làm điểm NTM của huyện, phụ nữ là đoàn thể được cấp ủy, chính quyền tín nhiệm giao tham gia trực tiếp vào nhiều khâu quan trọng như dồn điền đổi thửa, làm giao thông, thủy lợi nội đồng, giao thông nông thôn, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, bảo vệ môi trường… Tất cả cán bộ hội đều là thành viên ban chỉ đạo của xã và tiểu ban xây dựng NTM của thôn.

Chị Phạm Thị Tâm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho hay: Để đáp lại sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Hội luôn đề cao và phát huy tinh thần xung phong, gương mẫu của nữ đảng viên, nữ cán bộ và hội viên; viết tin, bài nêu gương cá nhân, tập thể làm tốt trên hệ thống truyền thanh, tại các buổi họp hay sinh hoạt hội; gắn việc chung sức xây dựng NTM với các phong trào, nhiệm vụ của hội. Vì thế, ở mỗi quy trình, mỗi tiêu chí NTM, từ việc nhẹ nhàng đến việc nặng nhọc đều có sự tham gia tích cực, đông đảo của chị em và đều xuất hiện những điển hình được biểu dương, khen thưởng.

Thụy Dân đề ra mục tiêu sau 3 năm phải hoàn thành dồn điền đổi thửa, đắp xong bờ vùng, bờ thửa. Đến nay, việc dồn điền đổi thửa đã xong, đưa bình quân ruộng từ 7 - 8 thửa/hộ xuống còn 1,9 thửa/hộ, bờ vùng, bờ thửa đã hoàn thành trên 70% khối lượng công việc. Đồng chí Đặng Xuân Ý, Chủ tịch UBND xã khẳng định: Có được kết quả này, tổ chức hội phụ nữ và chị em đóng vai trò quan trọng. Chị em không chỉ đồng thuận cao với chủ trương của cấp ủy, chính quyền xã mà còn vận động gia đình, người thân cùng hiến 25m2 đất/khẩu, góp vốn đối ứng 2 năm, mỗi năm 40.000 đồng/khẩu, tham gia đào đắp 15,7m3/khẩu để làm giao thông, thủy lợi nội đồng; góp hàng trăm ngày công đào đắp và bê tông hóa trên 300 m đường ra cánh đồng.

Có chi hội đứng lên đảm nhận việc đào đắp để xây dựng quỹ hội như Chi hội thôn Vọng Lỗ, Chi hội thôn An Dân Đông. Những ngày Thụy Dân ra quân làm thủy lợi nội đồng, trên cánh đồng đông vui như ngày hội, già, trẻ, gái, trai hăng hái đào, đắp, trong đó phụ nữ chiếm 80%. Nhiều chị tham gia làm giao thông thủy lợi nội đồng tới 30 ngày công lao động trở lên như chị Đào Thị Làn, chị Nguyễn Thị Mít, chị Nguyễn Thị Loan (thôn Vọng Lỗ), chị Lê Thị Trúc (thôn An Tiêm 1)…

Không chỉ tích cực thực hiện các tiêu chí ngoài đồng, phụ nữ Thụy Dân còn tích cực thực hiện các tiêu chí về cơ cấu lao động, hộ nghèo, nhà ở dân cư, y tế, hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội, môi trường… Để góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức quy định, Hội Phụ nữ xã phát động phong trào “Phụ nữ tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững” được đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng. Từ phong trào này, 68 chị kinh tế gia đình khá giả đã giúp 95 chị có hoàn cảnh khó khăn dưới nhiều hình thức: tiền, thóc, con giống, ngày công, vào phường, họ… được 13 tấn thóc, 92 triệu đồng, 18 chỉ vàng và hàng chục ngày công lao động. Nhiều chị được trợ giúp đã vươn lên thoát nghèo như chị Đào Thị Ngọc (thôn An Tiêm 2), chị Trịnh Thị Châm (thôn An Tiêm 1)…

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã còn duy trì, quản lý 2,7 tỷ đồng cho 133 hội viên vay đầu tư phát triển chăn nuôi. Đồng thời, động viên chị em duy trì, phát triển nghề rèn truyền thống của địa phương (toàn xã có 83,7% chị em tham gia làm nghề rèn). Với cách làm này, thời gian qua Thụy Dân đã có 8 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 3%. Để góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, Hội Phụ nữ xã đã thành lập ở 6 thôn 6 tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhận, thực hiện việc thu gom rác hàng tuần sau đó đưa ra nơi tập kết.

Tiếp tục chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong xã với quyết tâm cán đích NTM vào cuối năm 2014, chị Phạm Thị Tâm cho biết: Thời gian tới, Hội Phụ nữ xã sẽ cùng các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM, bám sát 5 tiêu chí còn lại (gồm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, môi trường, cơ sở vật chất trường học, văn hóa) để thực hiện; vận động 100% chị em giao nộp sản phẩm cho tập thể và góp vốn đối ứng xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi theo quy hoạch NTM; tham gia đào đắp giao thông, thủy lợi nội đồng; hiến đất, công trình trên đất, ủng hộ tiền, vật liệu… để làm đường giao thông liên thôn; thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tập trung vào tiêu chuẩn sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; viết tin, bài nêu gương những cá nhân, tập thể điển hình trong xây dựng NTM trên hệ thống truyền thanh. Đồng thời, vận động mỗi chi hội nhận một đoạn đường tự quản về vệ sinh môi trường, thực hiện tổng vệ sinh vào ngày 24 hàng tháng.

Đỗ Hiền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày