Thứ 5, 28/03/2024, 19:56[GMT+7]

Phụ nữ Vũ Lăng góp sức xây dựng nông thôn mới

Thứ 5, 02/03/2017 | 09:09:16
1,827 lượt xem
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vũ Lăng (Tiền Hải) đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần chung sức xây dựng và giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới (NTM),

Từ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, nhiều gia đình hội viên phụ nữ ở xã Vũ Lăng có thu nhập khá.

Vũ Lăng đạt chuẩn NTM năm 2014. Trong thành công chung đó có phần đóng góp không nhỏ của Hội LHPN xã, nhất là tác động từ cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch.

Chị Lê Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Chung sức xây dựng và giữ vững danh hiệu xã NTM, Hội LHPN xã phát động sâu rộng phong trào thi đua “Phụ nữ Thái Bình chung sức xây dựng NTM” gắn với triển khai 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch tới đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ. Hội LHPN xã đã tăng cường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động tới toàn thể hội viên thông qua nhiều hình thức như sinh hoạt tập thể, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ... phổ biến cho chị em thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chăm sóc con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc…

Hội còn chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn, truyền thông Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới; xây dựng và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ: nuôi con khỏe, dạy con ngoan, không có người sinh con thứ ba; duy trì 5 địa chỉ tin cậy ở 5 thôn...

Hội vận động chị em  cùng nhân dân hiến 242.600m2 đất, đóng góp 44.226 triệu đồng (trong đó cán bộ, hội viên đóng góp 14.015 triệu đồng) cùng hàng nghìn ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng NTM. Hội cũng xây dựng mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản, vận động, hướng dẫn hội viên sắp xếp nhà cửa sạch sẽ, thu gom rác thải quanh nhà, giữ vệ sinh nơi công cộng, bảo vệ nguồn nước, môi trường…

Một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM là giảm tỷ lệ hộ nghèo. Bởi vậy, Hội LHPN xã Vũ Lăng đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Chị Lê Thị Phương phấn khởi cho biết: Hiện nay, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện do Hội LHPN xã quản lý gần 1,8 tỷ đồng cho 180 hộ vay, nguồn vốn dự án quỹ quay vòng vốn cho cấp nước vệ sinh hộ gia đình (vòng 2) 800 triệu đồng với 100 thành viên vay. Hầu hết các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã, chi hội phụ nữ các thôn còn thành lập các tổ tiết kiệm cho 25 hội viên vay khoảng 65 triệu đồng để phát triển kinh tế.

Ðể góp phần cải thiện đời sống cho chị em, Hội LHPN xã còn tích cực đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ; vận động phụ nữ có điều kiện kinh tế khá giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về vốn, giống, cây trồng, ngày công lao động...

Ngoài ra, Hội còn làm cầu nối tạo điều kiện cho hội viên tham gia các lớp tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; dạy nghề và tư vấn việc làm... Từ đó, nhiều phụ nữ đã áp dụng xây dựng một số mô hình kinh tế hiệu quả, tạo nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao chất lượng đời sống.

Chị Tô Thị Ngát, Chi hội Phụ nữ thôn Hưng Ðạo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội LHPN huyện và xã Vũ Lăng đã hỗ trợ 30 triệu đồng để gia đình chị xây nhà ở. Chị Ngát chia sẻ: Nhờ có sự hỗ trợ của các cấp hội mà cuộc sống của gia đình chị vơi bớt nhọc nhằn, đời sống của gia đình đã được cải thiện.

Chị Trần Thị Hòa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiền Hải cho biết: Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua của tổ chức hội, bằng sự năng động, sáng tạo, Hội LHPN xã Vũ Lăng đã thu hút, tập hợp và phát huy nội lực, góp phần xây dựng thành công NTM ở địa phương.

Phương Anh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày