Thứ 6, 19/04/2024, 21:21[GMT+7]

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khảo sát tại một số trường học của huyện Vũ Thư

Thứ 3, 11/04/2017 | 14:18:36
1,390 lượt xem
Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức khảo sát kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và kết quả thực hiện mô hình trường học mới tại Trường THPT Vũ Tiên và Trường Tiểu học Tự Tân (Vũ Thư) vào sáng ngày 11/4.

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát ở Trường THPT Vũ Tiên

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh dự buổi khảo sát. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát.

Trường THPT Vũ Tiên hiện có 36 lớp, mỗi lớp không quá 45 học sinh, 77 cán bộ, giáo viên (100% giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định). Từ năm học 2012 đến nay, tỷ lệ học sinh đạt loại tốt và khá về đạo đức từ 71-76%, loại khá từ 19,9 – 23,8%, trung bình từ 2,3-3,3%, còn lại là loại yếu; tỷ lệ học sinh đạt loại giỏi từ 19,7-24,4%, loại khá 54,2-63,9%, trung bình 13,,2-20,4, còn lại là học lực yếu; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm cao từ 98,6 -100%. 4 năm liền, nhà trường đều đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh. Nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia lần 1 năm 2004, lần 2 năm 2013, tuy nhiên, đến nay, nhà trường vẫn cần bổ sung, hoàn thiện một số tiểu mục về trang Website riêng và phòng đọc.

Các đại biểu tham dự buổi khảo sát tại Trường THPT Vũ Tiên.

Trường Tiểu học Tự Tân là trường điểm của tỉnh thực hiện mô hình trường học mới từ năm học 2012-2013, hiện nhà trường có 12 lớp của 4 khối 2,3,4,5 học theo mô hình trường học mới. Hàng năm nhà trường có 75% học sinh đạt học lực khá, giỏi; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Nhà trường đã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I, đang xây dựng lộ trình để đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II vào năm 2018.

Tại các điểm khảo sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; chất lượng, kỹ năng của đội ngũ giáo viên để dạy theo mô hình trường học mới; giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục mũi nhọn, giáo dục theo mô hình trường học mới; giải pháp cụ thể để hoàn thiện, bổ sung các tiểu mục còn chưa đạt; việc chấp hành an toàn giao thông khi tham gia giao thông của học sinh.

Mô hình trường học mới tại Trường Tiểu học Tự Tân.

Phát biểu tại các điểm khảo sát, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các trường trong thực hiện các tiêu chuẩn để được công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn I và II, xây dựng mô hình trường học mới đạt hiệu quả. Các đồng chí đề nghị các trường trên cơ sở ý kiến của các thành viên Đoàn khảo sát nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện báo cáo; sử dụng hiệu quả các thiết bị giảng dạy đã được trang bị để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học; duy trì, phát huy các tiêu chí đã đạt được của trường chuẩn quốc gia, hoàn thành, hoàn thiện các tiêu chí, các tiểu mục chưa đạt.

Thu Hiền


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày