Thứ 4, 17/04/2024, 05:44[GMT+7]

Giám sát kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và thực hiện mô hình trường học mới tại huyện Thái Thụy

Thứ 4, 12/04/2017 | 10:31:04
1,772 lượt xem
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và thực hiện mô hình trường học mới tại huyện Thái Thụy trong ngày 12/4.

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với huyện Thái Thụy về kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và thực hiện mô hình trường học mới trên địa bàn huyện.

Toàn huyện Thái Thụy có 120/145 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 82,7%) trong đó đạt chuẩn quốc gia mức độ II là 25 trường.

Chất lượng phổ cập giáo dục của huyện ngày càng được duy trì tốt. Hàng năm, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, huy động 100% trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm đều vượt bình quân chung của tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát  tại Trường Mầm non xã Thụy Duyên (Thái Thụy).

Cơ sở vật chất trường học trong huyện ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy và học tập. 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên, trong đó tỷ lệ trên chuẩn đạt gần 87%.  Mục tiêu đến năm 2020, toàn huyện có 142/145 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 97,9%), trong đó trường chuẩn quốc gia mức độ II là 38 trường.

Năm học 2016 – 2017, huyện Thái Thụy có 17 trường tiểu học và trung học cơ sở áp dụng mô hình trường học mới. Việc áp dụng mô hình trường học mới có những tác dụng tốt như: học sinh được trao đổi, tương tác với nhau nhiều hơn, không khí học tập bớt sự căng thẳng, giáo viên tiếp cận và quan sát học sinh ở nhiều góc độ dẫn đến nhận xét học sinh được toàn diện hơn…

Tuy nhiên, việc thực hiện áp dụng mô hình trường học mới trên địa bàn huyện gặp phải một số khó khăn như diện tích lớp học thiết kế theo cách học truyền thống nên chưa phù hợp tổ chức hoạt động học tập theo nhóm; việc thay đổi phương pháp day học theo mô hình trường học mới của giáo viên chưa đạt hiệu quả cao…

Trần Tuấn 



Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày