Thứ 7, 20/04/2024, 19:31[GMT+7]

Giám sát kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và thực hiện mô hình trường học mới tại huyện Đông Hưng

Thứ 4, 19/04/2017 | 15:33:39
1,538 lượt xem
Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức giám sát kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và thực hiện mô hình trường học mới tại huyện Đông Hưng vào sáng ngày 19/4.

Đoàn giám sát thực hiện giám sát xây dựng trường chuẩn quốc gia tại Trường THPT Tiên Hưng.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát.

Tính đến tháng 12/2016, toàn huyện Đông Hưng có 96 trường học đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, cấp mầm non có 18 trường đạt chuẩn mức độ I và 18 trường đạt chuẩn mức độ II; cấp tiểu học có 23 trường đạt chuẩn mức độ I và 17 trường đạt chuẩn mức độ II; cấp THCS có 20 trường học đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục của huyện luôn được duy trì ổn định với 11 năm liên tục dẫn đầu phong trào giáo dục toàn tỉnh.

Về thực hiện mô hình trường học mới, năm học 2016 – 2017, toàn huyện có 7 trường tiểu học và 10 trường THCS thực hiện mô hình trường học mới. Trong quá trình thực hiện, các trường chú trọng nghiên cứu tài liệu, băng hình, tập huấn và được hỗ trợ kỹ thuật. Từ đầu năm học đến nay, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức 7 chuyên đề cấp huyện và 14 chuyên đề cấp trường về mô hình trường học mới. Với phương pháp học mới, học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, mạnh dạn, tự tin hơn, quan trọng hơn, các em đã biết chiếm lĩnh bài học.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Đông Hưng tiếp tục rà soát các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, đặc biệt về đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất; đồng thời đề ra các giải pháp giữ và hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

Đặng Anh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày