Thứ 6, 19/04/2024, 23:31[GMT+7]

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV

Thứ 4, 26/04/2017 | 17:09:00
1,949 lượt xem
Ngày 26/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức tiếp xúc giữa các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình với đại biểu cử tri các huyện: Thái Thụy, Đông Hưng, Tiền Hải, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Hưng Hà để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Đại biểu Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và trả lời ý kiến cử tri Tiền Hải. Ảnh: Khắc Duẩn.

Các đại biểu: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội; Phạm Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Quốc Phòng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình dự buổi tiếp xúc. 

Các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng dự.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với cử tri huyện Tiền Hải.

Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội tiếp xúc với đại biểu cử tri huyện Hưng Hà. Ảnh: Tiến Đạt.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri các xã của huyện Thái Thụy. Ảnh: Thu Hiền.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện các đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với các đại biểu cử tri nội dung, chương trình và thời gian diễn ra kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22/5-20/6/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật như: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Luật Thủy lợi, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), Luật Quy hoạch... Kỳ họp cũng sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2017; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015; xem xét, thông qua nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

Đại biểu cử tri các xã, thị trấn huyện Đông Hưng tiếp xúc với đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: Thu Hiền

Đa số các đại biểu cử tri phát biểu đồng tình với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV; đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất nhiều ý kiến vào các lĩnh vực của đời sống. 

Với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các đại biểu cử tri cho rằng có sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Quốc hội, Chính phủ đời sống của người dân nông thôn đã được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, các đại biểu cử tri kiến nghị cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho các địa phương tích tụ ruộng đất thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hàng hóa; hạn chế nhập nông sản nước ngoài để kích cầu tiêu thụ nông sản trong nước; tuyên truyền để nông dân hiểu, sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap. 

Về xây dựng nông thôn mới, các đại biểu cử tri kiến nghị quan tâm hơn nữa đối với các xã đặc biệt khó khăn, tiếp tục hỗ trợ xi măng cho các xã xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. 

Về lĩnh vực giao thông, các đại biểu cử tri đề nghị Nhà nước tiếp tục dành ngân sách đầu tư mở rộng, nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường liên tỉnh, liên huyện để giảm quá tải, giảm tai nạn giao thông; kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, có kế hoạch di dời các cột điện nằm trên vỉa hè cản trở giao thông và làm mất mỹ quan đô thị; tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường thủy. 

Liên quan đến lĩnh vực tài nguyên - môi trường, các đại biểu cử tri kiến nghị có giải pháp nâng cao chất lượng nước sạch nông thôn, thống nhất giá bán nước cho người dân; giải quyết dứt điểm các bãi rác thải tự phát gây ô nhiễm môi trường; quản lý chặt chẽ chất lượng thuốc bảo vệ thực vật, tuyên truyền để người dân hạn chế sử dụng thuốc trừ cỏ; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Về thực hiện chính sách xã hội, các đại biểu cử tri đề nghị phải rà soát, thực chứng lại các hồ sơ đối tượng chính sách để bảo đảm việc chi trả chính sách đúng người, đúng mức; nâng mức hỗ trợ cho cán bộ xã; đẩy nhanh tiến độ cấp kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho người có công; nâng cao chất lượng các trạm y tế; thực hiện hiệu quả hơn nữa Đề án tinh giản biên chế; giảm tuổi được hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi. 

Ngoài ra, đại biểu cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong bổ nhiệm cán bộ; cán bộ làm sai phải kỷ luật nghiêm; có giải pháp giải quyết việc làm sau đào tạo... Các đại biểu cử tri cũng đề nghị Quốc hội tăng thời lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn; xây dựng luật phải bảo đảm tính lâu dài, sát thực tế cuộc sống.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện các đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải trình một số vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của đại biểu cử tri gửi các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp thứ ba tới.

Đông đảo cử tri 35 xã, thị trấn huyện Tiền Hải tham gia tiếp xúc với đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: Khắc Duẩn.

Cử tri huyện Hưng Hà dự buổi tiếp xúc. Ảnh: Tiến Đạt.


Nhóm phóng viên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày