Thứ 6, 19/04/2024, 17:36[GMT+7]

Khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thứ 3, 23/05/2017 | 09:39:55
1,550 lượt xem
Sáng ngày 23/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện và báo cáo viên các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lớp bồi dưỡng. Ảnh: Thành Tâm

Dự lớp khai giảng có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng. Ảnh: Thành Tâm.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh vai trò của HĐND nói chung và của từng đại biểu HĐND nói riêng đối với việc quyết định những vấn đề quan trọng về sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương; truyền tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri và các tầng lớp nhân dân tới các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết. 

Tuy nhiên, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ ra những đòi hỏi đối với HĐND các cấp và mỗi đại biểu HĐND nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ban tổ chức lớp học làm tốt công tác quản lý, tổ chức lớp học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ việc giảng dạy và học tập; các giảng viên cần chuẩn bị giáo án giảng dạy phù hợp với nội dung, yêu cầu và tình hình thực tế địa phương; các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia học tập đầy đủ, tập trung tiếp thu các nội dung, kiến thức được truyền đạt tại lớp học, mạnh dạn, thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn vướng mắc, chưa rõ và nêu những vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa phương, cơ quan mình công tác để cùng giảng viên trao đổi, thảo luận làm rõ vấn đề. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các học viên nắm vững kiến thức để truyền đạt đến các đại biểu HĐND cấp xã tại các hội nghị báo cáo viên trong thời gian tới; nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn công việc nơi mình công tác để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng. Ảnh: Thành Tâm.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày (23-25/5). 366 học viên được các giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Chính trị tỉnh truyền đạt các chuyên đề về: Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Một số chính sách tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại Thái Bình; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND; Kỹ năng tiếp xúc cử tri và tiếp công dân của đại biểu HĐND; Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam; Kỹ năng thuyết trình, chất vấn, thảo luận và kỹ năng thẩm tra, giám sát tài chính ngân sách của đại biểu HĐND.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày