Thứ 6, 19/04/2024, 23:18[GMT+7]

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tại thành phố Thái Bình

Thứ 3, 08/08/2017 | 16:12:42
1,175 lượt xem
HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh và thành phố với cử tri các phường, xã trên địa bàn thành phố Thái Bình sau kỳ họp thứ tư vào ngày 8/8.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình dự buổi tiếp xúc.

Các đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc với đại biểu cử tri 9 xã, phường phía Bắc của thành phố. 

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố Thái Bình báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh, HĐND thành phố, các đại biểu cử tri thành phố Thái Bình phát biểu bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của thành phố 6 tháng đầu năm; những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ ba, HĐND đã được UBND tỉnh, các ngành liên quan xem xét, giải quyết; đặc biệt là một số ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư, HĐND đã được đại biểu HĐND chất vấn tại hội trường, được thủ trưởng các ngành trả lời thấu đáo, đề ra được giải pháp khắc phục. 

Các đại biểu cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực của đời sống:

Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các đại biểu cử tri kiến nghị tỉnh, thành phố tiếp tục có cơ chế hỗ trợ người nông dân yên tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp, phòng trừ dịch hại lúa mùa; quản lý chặt chẽ vật tư nông nghiệp, chất lượng cây, con giống; hỗ trợ các địa phương cải tạo, cứng hóa hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng. 

Về xây dựng nông thôn mới, các đại biểu cử tri kiến nghị tỉnh, thành phố chỉ đạo các xã đã về đích tập trung hoàn thiện các tiểu mục còn nợ, đồng thời giữ gìn, phát huy các tiêu chí đã đạ, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các xã chưa về đích xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tài nguyên, môi trường là lĩnh vực các đại biểu cử tri thành phố quan tâm, kiến nghị nhiều nhất, trong đó đại biểu cử tri kiến nghị cho phép phường Trần Lãm thành lập 3 tổ dân phố ở các khu tái định cư, khu đô thị mới; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ở khu tái định cư phường Trần Lãm, Kỳ Bá và khu nhà ở dịch vụ thương mại xã Đông Mỹ; thống nhất giá đất đền bù giải phóng mặt bằng để tránh thiệt thòi cho một số hộ dân trong cùng diện giải tỏa; sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đủ điều kiện; xây dựng hệ thống cống thoát nước ở một số tuyến đường để khắc phục tình trạng ngập úng, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị khi trời mưa to; di dời trang trại lợn giống gây ô nhiễm môi trường tại xã Đông Mỹ; có biện pháp xử lý một số doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường nước, tiếng ồn, bụi. 

Về giao thông, vận tải, đại biểu cử tri kiến nghị tỉnh, thành phố nâng cấp, sửa chữa kè, cứng hóa mặt đê chạy qua xã Đông Mỹ và tuyến đường trên địa bàn phường Trần Lãm đang xuống cấp.

Đại biểu cử tri thành phố phát biểu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh và thành phố.

Các đại biểu cử tri kiến nghị tỉnh nâng cấp, sửa chữa một số khu chung cư đã xuống cấp, bảo đảm an toàn cho các hộ sinh sống trong mùa mưa bão; kiểm tra, xử lý nghiêm việc bán hàng đa cấp trên địa bàn; nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng; đầu tư kinh phí xây dựng thêm phòng học cho một số trường mầm non đáp ứng yêu cầu dạy và học của các nhà trường.

Kết thúc hội nghị, các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu giải trình một số ý kiến, kiến nghị của đại biểu cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu để tổng hợp gửi HĐND các cấp, gửi các ngành có liên quan xem xét, giải quyết. Các đồng chí đề nghị UBND thành phố Thái Bình tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; khắc phục ngay các ổ voi, ổ gà trên các tuyến đường, khi mưa xuống phải khơi thông dòng chảy tránh ngập úng cục bộ; đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích việc thực hiện cơ chế, chính sách của Nhà nước, quy định của địa phương cho cử tri và nhân dân nắm được, thực hiện đúng nhằm ổn định tình hình địa phương.

Thu Hiền


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày