Thứ 7, 20/04/2024, 12:19[GMT+7]

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Thứ 4, 16/08/2017 | 15:28:46
1,085 lượt xem
Sáng ngày 16/8, tại phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công tác quản lý, quy hoạch xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự phiên chất vấn tại điểm cầu Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên chất vấn. Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên chất vấn. Dự phiên chất vấn có đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí: Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện các bộ, ngành liên quan.

Dự phiên chất vấn tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại phiên chất vấn, 17 đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố đã đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Xây dựng tập trung vào một số vấn đề về công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Việc hướng dẫn, kiểm tra, quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị; trách nhiệm và giải pháp của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trước tình trạng xây dựng không phép, sai phép, vi phạm lấn chiếm đất đai đô thị; bất cập trong quy hoạch đô thị, quy hoạch các khu dân cư vượt lũ tại đồng bằng sông Cửu Long và cho đồng bào ở các vùng dễ ảnh hưởng bởi lũ quét ở miền núi; cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị; giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, ngập lụt, nhà siêu méo, siêu mỏng; tiến độ quy hoạch phát triển nhà ở xã hội…

Các đại biểu dự phiên chất vấn tại điểm cầu Thái Bình.

Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã nghiêm túc nhìn nhận và trả lời các vấn đề các đại biểu Quốc hội chất vấn, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới, như: Tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện thể chế; rà soát, loại bỏ các thủ tục rườm rà, quy trình không cần thiết liên quan đến quản lý, quy hoạch xây dựng; sớm kiểm tra, khắc phục quy hoạch chưa hợp lý các khu dân cư vượt lũ và bị ảnh hưởng bởi lũ quét; đào bổ sung hồ, nạo nét các dòng sông, xây dựng hệ thống thu gom nước thải trong nội thành; thu hồi diện tích đất dưới 30mđể trồng cây xanh hoặc làm vỉa hè… 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thay mặt Chính phủ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ; các Bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên, Môi trường; Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng tham gia trả lời chất vấn.

Kết luận phiên chất vấn, đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng những nội dung các đại biểu chất vấn là vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm, bức xúc đồng thời đánh giá cao phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các bộ liên quan, lãnh đạo thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt cơ chế, chính sách liên quan đến công tác quản lý, quy hoạch xây dựng; triển khai có hiệu quả các đề án, dự án quy hoạch đô thị; chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện quy hoạch chung phù hợp tình hình thực tế của địa phương mình; đẩy nhanh tiến độ di dời các công trình bệnh viện, trường học ra khỏi nội đô; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, quy hoạch xây dựng. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo các ngành trả lời chất vấn sớm có hành động thực hiện các giải pháp đã đề ra; các vị đại biểu Quốc hội chủ động giám sát việc thực hiện lời hứa của lãnh đạo các ngành, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày