Thứ 6, 29/03/2024, 16:19[GMT+7]

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng bộ máy chính quyền và cải cách hành chính ở Nhật Bản

Thứ 3, 11/07/2017 | 09:46:26
1,058 lượt xem
Đây là nội dung hội nghị trực tuyến được Ban Tổ chức Trung ương và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chức ngày 11/7.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Buổi sáng, các đại biểu được nghe Giáo sư Hisao Tsukamoto, Giáo sư Trường Quản lý công, Đại học Waseda chia sẻ kinh nghiệm xây dựng bộ máy chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, cải cách hành chính ở Nhật Bản, trong đó tập trung đi sâu vào một số nội dung như: Lịch sử cải cách hành chính tại Nhật Bản; Thông tin cơ bản về bộ máy chính phủ Nhật Bản; Cải cách hành chính trong cuộc Cải cách Chính phủ năm 2001; Kinh nghiệm của Nhật Bản về cải tổ doanh nghiệp nhà nước.

Buổi chiều, các đại biểu được nghe Giáo sư Takada Hiromi, Phó Giám đốc chương trình Lãnh đạo trẻ, thuộc Học viện Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS) chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu so sánh về quản lý địa phương, phát triển nguồn nhân lực tại chính quyền địa phương.

Hội nghị nhằm trao đổi, tham khảo một số kinh nghiệm của Nhật Bản trong lĩnh vực tổ chức bộ máy của chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, phục vụ cho việc xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” để trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ quan trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện được học hỏi những kinh nghiệm của Nhật Bản.

Đào Quyên



Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày