Thứ 3, 23/04/2024, 20:24[GMT+7]

Thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh ở Thái Thụy khó đạt kế hoạch đề ra

Thứ 4, 12/04/2017 | 08:24:05
1,471 lượt xem
Theo kế hoạch, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thái Thụy hoàn thành việc cưỡng chế giải tỏa các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trên địa bàn trước ngày 15/4. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn một số hộ dân ở xã Thái Thọ không chấp hành việc giải tỏa hành lang ATGT trên tuyến quốc lộ 37B.

Hộ dân tại xã Thái Thọ xây dựng cổng, tường vây gần sát mép quốc lộ 37B.

Tính đến ngày 24/3, số hộ vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT của huyện Thái Thụy là 3.332 trường hợp, gồm: 65 trường hợp xây dựng nhà cửa, công trình cấp 4 trở lên; 1.094 trường hợp làm mái che, mái vẩy; 897 trường hợp lắp đặt biển quảng cáo trái phép; 982 điểm tập kết vật liệu xây dựng, vật liệu thải; 174 cây xanh che khuất tầm nhìn và 120 trường hợp vi phạm khác. 

Đến hết ngày 1/4, toàn huyện đã giải tỏa 2.677 trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT, trong đó có 1.554 trường hợp hộ gia đình tự tháo dỡ. Cụ thể, đã giải tỏa được 45 trường hợp xây dựng nhà cửa, công trình cấp 4 trở lên, 878 trường hợp dựng lều quán, mái che, mái vẩy, 548 biển quảng cáo, 143 bậc lên xuống, cổng, tường rào, 153 cây xanh che khuất tầm nhìn, 922 điểm tập kết vật liệu xây dựng, vật liệu thải. Các xã còn lại đang tiếp tục tổ chức giải tỏa các trường hợp vi phạm, đối với các trường hợp cố tình không chấp hành sẽ tổ chức cưỡng chế giải tỏa xong trước ngày 15/4.

Trong khi đại đa số các hộ dân trên địa bàn huyện tự giác tháo dỡ hoặc chấp hành nghiêm việc tháo dỡ các công trình vi phạm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT thì vẫn còn một số hộ dân ở xã Thái Thọ không chấp hành việc giải tỏa hành lang ATGT trên tuyến quốc lộ 37B. Theo báo cáo của xã Thái Thọ thì xã có 1,3km quốc lộ 37B đi qua, số hộ nằm ven đường là 123 hộ. Qua kiểm tra phát hiện 51 trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT trên tuyến quốc lộ 37B. UBND xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm trên tuyến quốc lộ 37B tự giác tháo dỡ, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện tiến hành giải tỏa những trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, còn 6 hộ không chấp nhận việc tháo dỡ mái tôn, công trình cổng, tường bao, cây cối nằm trong hành lang ATGT, do chưa chấp nhận ranh giới mặt bằng đất hành lang ATGT.

Người dân xã Thụy Bình và thị trấn Diêm Điền tự phá dỡ công trình xây dựng, mái tôn, biển quảng cáo lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Ông Trần Tuấn Kiệt, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết: Về vấn đề vướng mắc tại xã Thái Thọ, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo UBND xã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện tiếp tục vận động, tuyên truyền, đối thoại, yêu cầu các hộ tự giác tháo dỡ tài sản trên phần đất đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao hành lang ATGT cho nhà nước. Nếu các hộ cố tình không thực hiện sẽ tiến hành cưỡng chế giải tỏa theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh khó khăn trong việc xử lý những hộ có công trình vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn xã Thái Thọ, còn có những vi phạm về họp chợ lấn chiếm lòng đường ở Thượng Phúc (Thụy Sơn), Đông Hòa (Thụy Phong), Bái (Thái An), Sặt (Thái Giang) vẫn chưa xử lý được. Nguyên nhân do các địa phương trên vẫn chưa thực hiện được các phương án về quy hoạch, chưa có khu để xe, diện tích chợ nhỏ... 

Cũng theo ông Kiệt, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng của huyện phối hợp với UBND các xã tháo gỡ, giải quyết các trường hợp khó khăn, vướng mắc, đồng thời đôn đốc các xã thực hiện quyết liệt, triệt để việc giải tỏa các vi phạm; các xã tổ chức ra quân cưỡng chế giải tỏa các vi phạm, hoàn thành trước ngày 15/4; duy trì quản lý tốt vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT sau giải tỏa.

Trần Tuấn 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày