Thứ 5, 28/03/2024, 16:11[GMT+7]

Hưng Hà: Để đường thông, hè thoáng

Thứ 5, 20/04/2017 | 08:39:11
1,554 lượt xem
Đến ngày 10/4/2017, toàn huyện đã tổ chức cho gần 8.000 hộ dân trên địa bàn huyện ký cam kết không vi phạm hành lang ATGT; vận động gần 2.000 hộ tháo dỡ vật cản lấn chiếm lòng, lề đường; phát quang 380km đường giao thông; tháo dỡ gần 1.500 mái che, mái vẩy; tháo dỡ, thu giữ trên 1.700 biển quảng cáo; gần 600 nhà, lều và hơn 1.000 bậc hè, tường dậu xây dựng trái phép đã được phá dỡ.

Thị trấn Hưng Hà sau những ngày ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, huyện Hưng Hà đã huy động cả hệ thống chính trị, toàn xã hội vào cuộc nhằm trả lại đường thông, hè thoáng và chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Theo ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện: Huyện đã xây dựng, triển khai Kế hoạch số 19a nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh. Đưa công tác bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của huyện. Từ ngày 6 - 13/3/2017, huyện chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, kiểm tra, nhắc nhở, ký cam kết yêu cầu các hộ vi phạm hành lang ATGT tự giác tháo dỡ, giải tỏa. Từ ngày 14/3, các địa phương trong huyện đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang giao thông. Huyện cũng đã thành lập ban chỉ đạo các cấp, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tháo dỡ các vật dụng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT. Với những tập thể, cá nhân, hộ gia đình vi phạm cố tình dây dưa, chây ỳ, các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế.

Đến ngày 10/4/2017, toàn huyện đã tổ chức cho gần 8.000 hộ dân trên địa bàn huyện ký cam kết không vi phạm hành lang ATGT; vận động  gần 2.000 hộ tháo dỡ vật cản lấn chiếm lòng, lề đường; phát quang 380km đường giao thông; tháo dỡ gần 1.500 mái che, mái vẩy; tháo dỡ, thu giữ trên 1.700 biển quảng cáo; gần 600 nhà, lều và hơn 1.000 bậc hè, tường dậu xây dựng trái phép đã được phá dỡ.

Với sự vào cuộc quyết liệt bằng nhiều giải pháp cụ thể, Hưng Hà quyết tâm thiết lập lại trật tự, bảo đảm ATGT, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT trên địa bàn huyện.

Phá dỡ công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông tại xã Minh Khai (Hưng Hà).

Giải tỏa hành lang giao thông ở xã Văn Lang (Hưng Hà).


Ông Nguyễn Thanh Tuyền, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà


Để giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang ATGT và tránh tình trạng tái chiếm vỉa hè, lòng đường, UBND huyện đã tổ chức ra quân đồng loạt tiến hành giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường trên địa bàn huyện. Đồng thời thành lập 5 tổ công tác của huyện, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, đồng thời xử lý kịp thời, triệt để các trường hợp vi phạm.


Trung tá Nguyễn Hải Triều, Trưởng Công an huyện Hưng Hà

Công an huyện đã, đang và tiếp tục chủ trì giúp Ban ATGT huyện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện giải tỏa vỉa hè, lòng đường ở các xã, thị trấn. Tăng cường lực lượng, chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn phối hợp ngăn chặn, lập biên bản xử lý nghiêm những trường hợp cố tình chống đối, cản trở người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, góp phần thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh.


Ông Nguyễn Công Trại, thị trấn Hưng Hà

Thị trấn đã tuyên truyền, tổ chức ký cam kết với các hộ dân, vận động nhân dân tự giác tháo dỡ, không buôn bán, kinh doanh trên vỉa hè, lòng đường. Tinh thần của Chỉ thị số 04 được hầu hết người dân đồng tình. Đây là cơ hội để trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè, lòng, lề đường, bảo đảm mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, việc xử lý cần quyết liệt, triệt để, thường xuyên và công bằng. Địa phương cũng cần bố trí vị trí mới để người dân sản xuất, kinh doanh, bảo đảm ổn định đời sống.



Ngọc Mai