Thứ 6, 29/03/2024, 02:43[GMT+7]

Vũ Thư sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh

Thứ 3, 23/05/2017 | 16:35:41
1,557 lượt xem
Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 15-CT/HU của Huyện ủy về việc giải tỏa, chống tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường, hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn vừa được UBND huyện Vũ Thư tổ chức chiều ngày 23/5.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị

Triển khai quyết liệt Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 15 của Huyện ủy, các địa phương trên địa bàn huyện Vũ Thư đã tổ chức ký cam kết 100% số hộ thuộc diện giải tỏa; thu dỡ 99,4% trong số 2587 lều quán, mái che, 81/81 công trình nhà ở, 840/840 biển quảng cáo, phát quang trên 2.300 cây che khuất tầm nhìn, giải tỏa 123/123 điểm tập kết vật liệu. 

Nhờ giải tỏa tương đối triệt để, hiện nay các tuyến đường, vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn thông thoáng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tạo cảnh quan nông thôn, đô thị sạch đẹp. Kết quả có 9 tập thể và 3 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 15 của Huyện ủy, tiêu biểu như xã Vũ Hội, Tân Phong, Hiệp Hòa, Thị trấn Vũ Thư… Tuy nhiên, vẫn còn 1 số địa phương triển khai chưa quyết liệt, xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, bày bán hàng hóa ở lòng, lề đường như Tân Lập, Nguyên Xá, Song Lãng.

Lãnh đạo huyện Vũ Thư trao giấy khen cho cá nhân tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 04 của UBND tỉnh và Chỉ thị 15 của Huyện ủy

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả huyện Vũ Thư đã đạt được trong công tác giải tỏa, chống tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường, hành lang ATGT đường bộ thời gian qua. Đồng chí chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Vũ Thư cần tiếp tục vào cuộc quyết liệt, sâu sát, thường xuyên ra các văn bản đôn đốc, nhắc nhở; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong triển khai, thực hiện công tác giải tỏa, chống tái lấn chiếm, nhất là trên các tuyến đường liên thôn, liên xã. Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, khuyến khích tinh thần tự giác của nhân dân trong di dời, giải tỏa, tháo dỡ các công trình vi phạm lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ; đối với các trường hợp cố tình chây ì không tự giác giải tỏa vi phạm, cấp ủy, chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt, có thể sử dụng các biện pháp cưỡng chế để tạo tính nghiêm minh, công bằng khi triển khai. Tại mỗi địa phương, cần xây dựng mạng lưới kiểm tra, giám sát, phát hiện, nhắc nhở, xử lý kịp thời, tránh trường hợp tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường, hành lang ATGT đường bộ.

Tại hội nghị, UBND huyện Vũ Thư đã triển khai kế hoạch quản lý đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai năm 2017.

 Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày