Thứ 7, 20/04/2024, 09:48[GMT+7]

Hậu AFF Suzuki Cup: Thái Lan và Indonesia đua nhau lập kỷ lục

Thứ 2, 19/12/2016 | 11:12:48
651 lượt xem
Nếu Thái Lan làm nên lịch sử khi lần thứ năm giành chức vô địch AFF Cup thì Indonesia cũng tạo nên kỷ lục không mong muốn là lần thứ năm... về nhì.

 

AFF Suzuki Cup 2016 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thái Lan. Đây là lần thứ 5 đội bóng xứ Chùa vàng bá chủ làng bóng đá khu vực Đông Nam Á. Trước đó, Thái Lan đã vô địch AFF Cup ở các kỳ 1996, 2000, 2002 và 2014. Chức vô địch lần thứ năm này đã giúp cho đội bóng xứ Chùa vàng vượt mặt 4 lần lên ngôi của Singapore để độc tôn ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng những đội bóng giàu thành tích nhất.

 

Không chỉ giành chức vô địch, màn trình diễn xuất sắc của thầy trò ông Kiatisak giúp cho họ thâu tóm mọi danh hiệu. Cống hiến lối chơi đẹp mắt, ít phạm lỗi, ít nhận thẻ vàng và không bị thẻ đỏ nào, Thái Lan xứng đáng được trao giải Fair-play. Với 6 pha lập công, tiền đạo Dangda đã giành danh hiệu Vua phá lưới. Đây là lần thứ ba chân sút này nhận giải thưởng “Giày vàng” của AFF Suzuki Cup.

 

Với màn trình diễn xuất sắc trong vai trò của một tiền vệ tổ chức tấn công, Chanathip Songkrasin đã được trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất. Đáng khâm phục hơn, đây là lần thứ hai liên tiếp "Messi Thái" nhận giải thưởng cá nhân danh giá này. Trước đó, Chanathip đã được trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc ở AFF Suzuki Cup 2014 khi mới 21 tuổi.

 

Thái Lan lần thứ năm liên tiếp vô địch AFF Cup thì Indonesia cũng tạo nên một kỷ lục tương tự về mặt số học như đội bóng xứ Chùa vàng. Tuy nhiên, đó là thành tích mà chẳng một người đam mê bóng đá nào của Indonesia thích thú khi lần thứ năm thất bại trong trận chung kết. Đội bóng xứ Vạn đảo vào chung kết các năm 2000, 2002, 2004, 2010 và 2016 nhưng đều phải nhận thất bại cay đắng.

 

Theo bongdaplus.vn

  • Từ khóa