Thứ 5, 25/04/2024, 01:57[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh xã Nam Bình tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ 5, 13/04/2017 | 08:30:28
1,863 lượt xem
Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nam Bình (Kiến Xương) tích cực hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới” do Tỉnh hội phát động. Hội viên tại các chi hội hăng say thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đường giao thông, thủy lợi nội đồng ở xã Nam Bình được bê tông hóa.

Ông Nguyễn Quốc Chính, Bí thư Đảng ủy xã Nam Bình cho biết: Tiêu chí giao thông, thủy lợi là 2 trong số 19 tiêu chí khó hoàn thành trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Nam Bình. Thế nhưng với sự vào cuộc tích cực của Đảng ủy, chính quyền xã, cùng sự chung tay góp sức của các ban, ngành, đoàn thể với nòng cốt là hội viên Hội CCB xã, Nam Bình đã hoàn thành xây dựng 1,1km đường trục xã, hơn 9,6km đường trục thôn, hơn 8km đường nhánh cấp I trục thôn, hơn 2km mương dẫn nước, hơn 11km đường giao thông trục chính nội đồng với 6 trạm bơm tưới, tiêu, 25 cống đập bảo đảm phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Phong trào “Cựu chiến binh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới” thực sự là động lực thúc đẩy hội viên CCB xã Nam Bình hăng say lao động sản xuất, hiến đất, tháo dỡ các công trình dân sinh, góp tiền của... để ủng hộ công việc chung của xã. CCB Bùi Văn Bốn, thôn Đức Chính là một trong những hội viên như vậy. CCB Bùi Văn Bốn phát triển gia trại chăn nuôi gà, vịt, trồng chè, đào ao thả cá, lợi nhuận bình quân một năm hơn 50 triệu đồng.

Ông Bốn chia sẻ: Tôi đầu tư chuồng trại, ao nuôi và nâng cao phát triển kinh tế gia đình, từ đó cuộc sống ổn định hơn. Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, gia đình tôi đã hiến 70mđất thổ cư, phá dỡ 80m chiều dài tường bao, phá bỏ một số cây chè để mở rộng đường trục thôn để người dân đi lại thuận tiện, đường sá phong quang, sạch sẽ hơn.

 CCB Bùi Văn Uyên, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Đức Chính cho biết: Chi hội CCB thôn Đức Chính có 49 người, nhiều hội viên phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Chi hội đã thành lập đoàn đi vận động người dân tháo dỡ nhiều công trình dân sinh, cây cối để làm đường trục thôn và được người dân nhất trí, đồng thuận cao.

Ông Bùi Phương Đông, Chủ tịch Hội CCB xã Nam Bình cho biết: Hội viên CCB xã Nam Bình đa phần là người cao tuổi, tỷ lệ hội viên từ 70 - 80 tuổi chiếm hơn 60%, kinh nghiệm sản xuất còn hạn chế, thiếu vốn đầu tư phát triển sản xuất. Để góp sức cùng Đảng ủy, chính quyền xã xây dựng thành công NTM, Hội CCB xã Nam Bình đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên hăng say lao động. Hàng năm, hội phối hợp với các ngành mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp hội viên có kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt. Vận động hội viên tích cực đầu tư tiền của, công sức, khai thác tiềm năng đất đai phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM. Nhiệm vụ giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế cũng được Hội CCB xã Nam Bình coi là tiêu chí bình xét thi đua hàng năm giữa các chi hội. Nhiều hội viên tích cực hưởng ứng phong trào trở thành điển hình như: CCB Nguyễn Trọng Lượng, thôn Thái Cao ủng hộ hơn 30 triệu đồng; CCB Bùi Văn Biển, thôn Đức Chính, ủng hộ hơn 6 triệu đồng; CCB Bùi Văn Chệch, thôn Đức Chính hiến hơn 28m2 đất thổ cư cùng nhiều cây cối giá trị khác xây dựng NTM.

Ông Bùi Phương Đông cho biết thêm: Hội viên CCB xã Nam Bình đã ủng hộ hơn 160 triệu đồng tiền mặt, hiến hơn 7.484m2 đất thổ cư, ủng hộ 708 ngày công xây dựng NTM. 81 hội viên tham gia tiểu ban xây dựng NTM kết hợp cùng cấp ủy, chính quyền thôn xuống tận nhà hội viên, người thân, hàng xóm vận động quyên góp; 19 hội viên đã nêu gương sáng, tự tháo dỡ tường bao, hiến đất làm đường thôn.

Tiến Đạt