Thứ 4, 24/04/2024, 07:58[GMT+7]

Minh Khai: Con đường về đích nông thôn mới

Thứ 6, 11/08/2017 | 09:23:13
1,097 lượt xem
Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, đến nay, xã Minh Khai (Vũ Thư) đã hoàn thành 14/18 tiêu chí (không phải thực hiện tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn) nông thôn mới (NTM). Phấn đấu về đích NTM trong năm 2017, hiện cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đang huy động mọi nguồn lực, tập trung dồn sức để hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Nhân dân góp công, hiến đất giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường trục xã.

Ông Trần Văn Mâu, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xuất phát điểm xây dựng NTM của địa phương thấp, năm 2011 mới đạt 5/18 tiêu chí. Trong khi đó, Minh Khai lại là xã thuần nông, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, việc huy động các nguồn lực xây dựng NTM không dễ dàng. Tuy khó nhưng có quyết tâm cao và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân, xã quyết tâm xây dựng NTM theo lộ trình từng bước, đến đâu chắc đến đấy. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã phát huy cao vai trò chỉ đạo và tổ chức, triển khai các phần việc liên quan; phân công, gắn trách nhiệm của các đồng chí đảng ủy viên, cán bộ chuyên môn phụ trách từng tiêu chí cụ thể, từng thôn. Cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân cùng tham gia thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở, ban công tác mặt trận các thôn nêu cao vai trò, huy động sự đóng góp tiền của, công sức, trí tuệ của nhân dân trong xây dựng NTM. 

Nhờ sự chung sức đồng lòng của cán bộ, nhân dân, những năm qua, Minh Khai đã tiếp nhận gần 5.000 tấn xi măng hỗ trợ của tỉnh, nhân dân đóng góp, ủng hộ gần 10 tỷ đồng tiến hành cứng hóa theo tiêu chí NTM được 54 tuyến đường trục thôn, trục xã với tổng chiều dài trên 15,5km; 238 tuyến đường nhánh cấp I với tổng chiều dài 17,8km; trong đó, nhân dân hiến trên 200m2 đất, tự giác phá dỡ trên 800m2 công trình nhà ở, tường bao, cổng dậu để giải phóng mặt bằng xây dựng đường NTM. Xã huy động các nguồn lực từng bước đầu tư xây dựng các công trình điện, trường học, trạm y tế xã, nhà văn hóa thôn… Đến nay, Minh Khai đã hoàn thành 14/18 tiêu chí NTM.

Ông Ngô Duy Chiền, Chủ tịch UBND xã cho biết: 4 tiêu chí còn lại xã chưa hoàn thành gồm tiêu chí số 2 về giao thông, số 3 về thủy lợi, số 5 về cơ sở vật chất trường học, số 17 về môi trường, đây đều là những tiêu chí khó vì đòi hỏi nguồn vốn lớn, trong đó khó khăn nhất là tiêu chí số 2. Để hoàn thành tiêu chí số 2, xã cần xây dựng tuyến đường liên xã dài 2,7km; ngoài phần mặt đường đã được tỉnh, huyện hỗ trợ 100%, Minh Khai cần huy động kinh phí trên 9 tỷ đồng để xây dựng 5,4km đường cống, rãnh ngầm thoát nước. Xã đã và đang tranh thủ tối đa hỗ trợ của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, con em quê hương; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; vận động sự đóng góp, ủng hộ của nhân dân để đầu tư xây dựng công trình. Đặc biệt, tuyến đường này trước kia vốn nhỏ hẹp, để bảo đảm mặt đường rộng 7,5m, xã cần phải giải phóng công trình xây dựng, tường bao cổng dậu của hơn 90 hộ dân ven đường. 

Nhờ sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các thôn, đến nay, cơ bản công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thiện, tạo điều kiện để triển khai thi công tuyến đường. Cùng với thực hiện tiêu chí số 2, địa phương đang tập trung xây dựng bổ sung 4 phòng học của Trường Mầm non xã để hoàn thiện tiêu chí số 5; thực hiện quy hoạch 5.000m2 để xây dựng bãi chôn lấp, xử lý rác thải (tiêu chí số 17); đang từng bước triển khai kế hoạch xây dựng cứng hóa trên 5km đường trục chính nội đồng và 3,16km kênh tưới cấp I nhằm hoàn thiện tiêu chí số 3.

“Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM của xã, những năm qua, thôn Nội tiếp nhận trên 200 tấn xi măng, huy động nhân dân đóng góp để xây dựng các tuyến đường giao thông thôn xóm. Hiện nay, xã đang vận động nhân dân giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường liên xã, gia đình tôi tiên phong phá dỡ hệ thống công trình phụ, nhiều đảng viên khác cũng tích cực tham gia. Đến nay, hàng chục hộ dân trên địa bàn thôn đã tự nguyện hiến đất, 14 hộ đã phá dỡ công trình xây dựng, tiêu biểu như gia đình ông Đức đã phá dỡ 4 gian nhà cấp 4, gia đình ông Đang phá dỡ toàn bộ cổng dậu… góp phần xây dựng tuyến đường khang trang hơn. Những tháng cuối năm, thôn vận động bà con để tiếp tục đầu tư xây dựng 600m đường giao thông trục chính nội đồng, phấn đấu cùng nhân dân trong xã đưa Minh Khai về đích NTM đúng lộ trình” - ông Nguyễn Đức Thượng, Bí thư Chi bộ thôn Nội, xã Minh Khai chia sẻ.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự vào cuộc tích cực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn và sự đồng thuận của nhân dân, Minh Khai phấn đấu về đích NTM năm 2017.

Quỳnh Lưu