Thứ 6, 29/03/2024, 13:46[GMT+7]

Tuổi trẻ Tiền Hải chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 22/09/2017 | 08:52:32
1,168 lượt xem
Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, tuổi trẻ Tiền Hải đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

Tuổi trẻ Tiền Hải tham gia vệ sinh môi trường.

Anh Bùi Thanh Lịch, Bí thư Huyện đoàn Tiền Hải cho biết: Việc triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM đã mang lại những kết quả thiết thực. Mỗi cơ sở đoàn đã lựa chọn được những nội dung tình nguyện sát với thực tế, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị. 5 năm qua, Huyện đoàn cùng các đơn vị đã đăng ký thực hiện trên 300 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM; huy động 21.200 thanh niên tham gia trên 13.330 ngày công bê tông hóa đường giao thông; trồng và chăm sóc trên 220.000 cây xanh các loại. Cùng với đó, các cơ sở đoàn vận động trên 1.000 gia đình đoàn viên tự nguyện dỡ bỏ các công trình của gia đình, hiến tặng 3.570m2 đất; phối hợp với Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, (Quân khu 3), Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa Lân tham gia bê tông hóa 12km đường giao thông, làm sân chơi cho thanh thiếu nhi, tham gia đào đắp, san cao, bồi trũng trên 11km đường giao thông nội đồng tại các xã, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM ở mỗi địa phương.

Tuổi trẻ Tiền Hải giúp nhân dân làm đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới.

Anh Bùi Duy Điển, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tây Ninh cho biết: Các công trình tiêu biểu của đoàn xây dựng bằng phương thức xã hội hóa như xây 50 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, phối hợp với Trường Tiểu học Tây Ninh xây sân cầu lông tại khuôn viên nhà trường hay công trình thắp sáng đường quê tại 2 khu dân cư tổng chiều dài 1.300m... là thành quả của lực lượng đoàn viên thanh niên trong xã góp sức xây dựng NTM. Tuổi trẻ còn vận động và cùng gia đình tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn, ra quân vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, san lấp mặt bằng và cùng nhân dân xây dựng các nhà văn hóa thôn. 

Ông Trần Hữu Đạt, thôn Lạc Thành Bắc, xã Tây Ninh cho biết: Các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM đã phần nào giải quyết được những khó khăn của địa phương, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên, đồng thời giáo dục tinh thần tình nguyện vì cộng đồng cho đoàn viên thanh niên.

Xác định mục tiêu giúp đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện đời sống chính là yếu tố quan trọng trong xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh đồng thời cũng là tiêu chí trong xây dựng NTM, các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên đoàn viên tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, khuyến khích, giúp đỡ đoàn viên thanh niên xây dựng các mô hình trang trại, câu lạc bộ thanh niên giúp nhau làm kinh tế. 5 năm qua, Ban Chấp hành Huyện đoàn Tiền Hải đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhận ủy thác nguồn vốn khoảng 32 tỷ đồng giúp thanh niên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; phối hợp tổ chức 24 lớp dạy nghề cho 2.230 đoàn viên; phối hợp tổ chức 67 buổi tư vấn định hướng nghề nghiệp cho hơn 10.600 lượt đoàn viên... Nhờ đó, nhiều thanh niên đã mạnh dạn tìm hiểu, đầu tư vốn sản xuất, tạo dựng thương hiệu mang lại thu nhập cao cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Đoàn Thanh niên xã Tây Ninh (Tiền Hải) xây dựng bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Cùng với đó, các cấp bộ đoàn trong huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thành lập và duy trì hoạt động của 75 tổ, đội, nhóm thanh niên xung kích trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Các hoạt động xung kích xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm, trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cũng được các cơ sở đoàn tổ chức thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. 

Từ năm 2012 đến nay, các cấp bộ đoàn trong huyện đã phối hợp tổ chức 53 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 8.580 người là đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thanh thiếu nhi yếu thế; trên 6.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia gặt lúa giúp dân; tổ chức khơi thông dòng chảy với hơn 1.900 lượt đoàn viên tham gia; quyên góp, tặng 610 chăn ấm, 72 chiếc xe đạp, 2 ngôi nhà khăn quàng đỏ, hơn 1.500 đèn chống cận... cho đối tượng chính sách, người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; huy động hơn 500 ngày công giúp đỡ xây nhà cho 15 gia đình chính sách, hộ nghèo; đăng ký phụng dưỡng, chăm sóc 4 mẹ Việt Nam anh hùng...

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thời gian tới, các cấp bộ đoàn ở Tiền Hải tiếp tục thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xuân Phương